08/01/2026 15:20 GMT+7

Trung Quốc lên tiếng sau khi bị tố tấn công mạng Quốc hội Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc và đại sứ quán nước này tại Washington đồng loạt phản ứng trước thông tin tin tặc Trung Quốc tấn công mạng nhằm vào Quốc hội Mỹ.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Mao Ning) - Ảnh: VCG

Trên Hãng thông tấn Tass ngày 8-1, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Lưu Bằng Vũ (Liu Pengyu) nói rằng Trung Quốc phản đối các hoạt động tin tặc dưới mọi hình thức, vì vậy Mỹ nên chấm dứt việc lợi dụng chủ đề an ninh mạng để bôi nhọ và tung tin sai lệch.

Tuyên bố được đưa ra để đáp lại các cáo buộc trên báo Financial Times (Anh) về việc tin tặc Trung Quốc tham gia vụ xâm nhập thư điện tử (email) của nhân viên tại một số ủy ban quyền lực thuộc Hạ viện Mỹ.

"Trung Quốc phản đối và đấu tranh chống mọi hình thức tấn công mạng theo pháp luật. Chúng tôi không khuyến khích, ủng hộ hay dung túng cho các cuộc tấn công mạng" - ông Lưu nói.

Ông cho biết: "Chúng tôi kiên quyết phản đối phía Mỹ đưa ra những suy đoán và cáo buộc vô căn cứ, sử dụng an ninh mạng để bôi nhọ và vu khống Trung Quốc, cũng như lan truyền đủ loại thông tin sai lệch về cái gọi là mối đe dọa tấn công mạng từ Trung Quốc".

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Mao Ning) tuyên bố Bắc Kinh phản đối "thông tin sai lệch mang động cơ chính trị" liên quan đến bài báo của Financial Times.

"Chúng tôi luôn phản đối và đấu tranh hợp pháp chống lại các hoạt động của tin tặc, và chúng tôi càng phản đối mạnh mẽ hơn việc lan truyền thông tin sai lệch liên quan đến Trung Quốc vì mục đích chính trị" - bà Mao Ninh nói tại cuộc họp báo thường kỳ, theo Hãng tin Reuters.

Theo bài báo của Financial Times, cuộc tấn công mạng nhắm vào các tài khoản email được sử dụng bởi một số nhân viên Hạ viện Mỹ, trong đó có những người làm việc tại các ủy ban về Trung Quốc, đối ngoại, tình báo và quân vụ.

Các nguồn thạo tin của tờ báo này tiết lộ nhóm Salt Typhoon (Bão muối), bị cho là có liên hệ với Chính phủ Trung Quốc, đứng sau vụ tấn công này. Cuộc tấn công mạng được phát hiện vào tháng 12-2025.

Họ còn cho biết nhóm Salt Typhoon đã chặn được những cuộc gọi của các quan chức cấp cao Mỹ trong vài năm qua.

Trung Quốc lên tiếng sau khi bị tố tấn công mạng Quốc hội Mỹ - Ảnh 2.Quốc hội Mỹ có kiểm soát được hành động tiếp theo của ông Trump với Venezuela?

Thượng viện Mỹ sắp bỏ phiếu nghị quyết lưỡng đảng nhằm hạn chế quyền lực của Tổng thống Trump đối với Venezuela, sau cuộc tập kích gây tranh cãi khi Quốc hội đang nghỉ lễ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất