08/02/2020 09:00 GMT+7

Trung Quốc lấy sức dân dập dịch corona

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Trung Quốc quyết tâm triển khai dập dịch do virus corona như tiến hành một cuộc “chiến tranh nhân dân” theo tuyên bố của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc lấy sức dân dập dịch corona - Ảnh 1.

Phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Zhongnan của Đại học Vũ Hán ở Vũ Hán - Ảnh: Tân Hoa xã/AP

Tính tới ngày 7-2, theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, dịch do virus corona Vũ Hán đã lây nhiễm sang hơn 31.100 người tại Trung Quốc và làm ít nhất 639 người chết, chủ yếu tại Trung Quốc.

Hoàn toàn tự tin và có đủ khả năng để đánh bại dịch bệnh mà không để lại những hậu quả lâu dài về kinh tế.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc TẬP CẬN BÌNH bày tỏ

Trung Quốc tự tin "đánh bại" được corona

Theo Hãng tin Reuters, giới chuyên gia cảnh báo vẫn còn quá sớm để đưa ra nhận định về xu hướng tích cực của dịch bệnh do virus corona Vũ Hán.

Ngay cả khi số người nhiễm mới virus corona chủng mới tại Trung Quốc có giảm dần trong 2 ngày qua, tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vẫn thận trọng cảnh báo về khả năng "những con số vẫn có thể tăng trở lại".

Bất chấp việc nhiều hãng hàng không quốc tế đã dừng bay đến và đi từ Trung Quốc, nhiều quốc gia phát cảnh báo người dân không tới Trung Quốc, số ca nhiễm mới vẫn được ghi nhận thêm hàng ngàn ca mỗi ngày. 

Trong ngày 7-2 đã ghi nhận thêm 41 người khác có kết quả xét nghiệm dương tính với corona Vũ Hán trên du thuyền Diamond Princess tại Nhật, nâng tổng số người nhiễm bệnh trên tàu là 61.

Trong khi đó, bệnh vẫn tiếp tục lan ra thế giới với 320 ca nhiễm tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc đại lục, theo thống kê từ những thông báo chính thức của các nước đến ngày 7-2. Hiện tại mức độ "chết chóc" của chủng virus corona mới vẫn là điều chưa thể biết.

“Kỷ luật chặt chẽ đang được thực thi tại Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ DONALD TRUMP viết trên Twitte

Dựa vào sức nhân dân

Ông Tập gọi cuộc chiến chống dịch bệnh corona Vũ Hán là một "cuộc chiến tranh nhân dân". Ông cũng nói rằng Trung Quốc đã triển khai "cuộc vận động toàn quốc, triển khai toàn diện và có phản ứng nhanh chóng" cùng "các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh nghiêm khắc nhất".

Trong ngày 7-2, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Hãng tin AFP dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết trong điện đàm, ông Tập khuyến nghị Washington nên có phản ứng "hợp lý" với dịch bệnh này.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng bày tỏ Trung Quốc "hoàn toàn tự tin và có đủ khả năng để đánh bại dịch bệnh mà không để lại những hậu quả lâu dài về kinh tế", đồng thời khẳng định "xu thế phát triển tốt đẹp hơn về lâu dài của Trung Quốc sẽ không thay đổi". Theo Nhà Trắng, ông Trump bày tỏ tin tưởng vào khả năng có thể giải quyết dịch bệnh của Trung Quốc.

"Không gì dễ dàng, nhưng ông ấy (Tập Cận Bình - PV) sẽ thành công, nhất là khi thời tiết bắt đầu ấm lên và hi vọng chủng virus này sẽ yếu đi và biến mất" - ông Trump đã viết như thế trên Twitter sau cuộc điện đàm với ông Tập. "Kỷ luật chặt chẽ đang được thực thi tại Trung Quốc, khi Chủ tịch Tập chỉ đạo quyết liệt một chiến dịch chắc chắn sẽ rất thành công. Chúng tôi sẽ sát cánh hỗ trợ Trung Quốc!" - ông Trump viết tiếp.

Chấp nhận thiệt hại, thực thi nghiêm kỷ luật

Sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những bác sĩ đầu tiên có cảnh báo sớm về nguy cơ bùng phát dịch corona ở giai đoạn đầu và đã bị xử phạt, dư luận xã hội tại Trung Quốc dấy lên những luồng ý kiến phản đối cách xử lý dịch của chính quyền trong nước.

Trong một động thái có vẻ bị tác động bởi phản ứng gay gắt của dư luận, theo Hãng tin AFP, cơ quan chống tham nhũng của Chính phủ Trung Quốc cử một đoàn cán bộ tới Vũ Hán để "tiến hành điều tra toàn diện về các vấn đề liên quan tới bác sĩ Lý Văn Lượng đã được quần chúng thông báo".

"Kỷ luật chặt chẽ đang được thực thi tại Trung Quốc" như ông Trump viết trên Twitter rõ ràng là một thực tế đã và đang diễn ra tại Trung Quốc. Nước này đã chủ động phong tỏa nhiều thành phố, hủy bỏ các chuyến bay, đóng cửa nhà máy, chấp nhận rất nhiều tổn thất kinh tế mà chưa cần tới lúc dịch kết thúc mới có thể đánh giá hết.

Hầu hết các doanh nghiệp Mỹ có hoạt động tại Trung Quốc dự kiến dịch bệnh sẽ làm giảm đáng kể thu nhập của họ trong năm nay. Cá biệt một số doanh nghiệp còn đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi chuỗi cung cấp của họ ra khỏi Trung Quốc theo kết quả khảo sát của Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, cho tới nay các cơ quan chức trách tại Vũ Hán vẫn đang nỗ lực rà soát trong cộng đồng dân cư để phát hiện sớm những người nghi nhiễm hoặc đã được xác định nhiễm virus corona chủng mới nhằm đưa họ vào khu vực cách ly theo dõi, điều trị.

Cập nhật dịch corona ngày 8-2: Trung Quốc có 722 người chết, vượt số ca tử vong vì SARS Cập nhật dịch corona ngày 8-2: Trung Quốc có 722 người chết, vượt số ca tử vong vì SARS

TTO - Số người chết vì virus corona 2019-nCoV đã tăng lên 722 người sau khi tỉnh Hồ Bắc công bố có thêm 81 trường hợp tử vong mới vì dịch bệnh này ngày 8-2.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên