28/04/2020 15:30 GMT+7

Trung Quốc ‘làm dữ’ khi Ấn Độ đòi trả các bộ xét nghiệm kháng thể virus corona

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ chỉ trích quyết định ngừng sử dụng bộ dụng cụ xét nghiệm kháng thể virus corona xuất xứ Trung Quốc của Ấn Độ liên quan đến cáo buộc về chất lượng là 'không công bằng và vô trách nhiệm'.

Trung Quốc ‘làm dữ’ khi Ấn Độ đòi trả các bộ xét nghiệm kháng thể virus corona - Ảnh 1.

Hình ảnh các bộ xét nghiệm do Công ty Công nghệ sinh học Guangzhou Wondfo sản xuất - Ảnh: China Daily

Theo Hãng tin Reuters, ngày 27-4, Hội đồng Nghiên cứu y khoa Ấn Độ, cơ quan cao nhất chịu trách nhiệm đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của nước này, cho biết họ có kế hoạch trả lại các bộ xét nghiệm kháng thể mua của hai công ty Trung Quốc do có độ chính xác kém.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết họ quan tâm sâu sắc đến quyết định của Ấn Độ. Chính quyền Trung Quốc xác nhận các thiết bị do Công ty Công nghệ sinh học Quảng Châu Wondfo và Công ty chẩn đoán Chu Hải Livzon sản xuất.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ Ji Rong cho biết: "Một số cá nhân đã không công bằng và vô trách nhiệm khi "dán nhãn" sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc là "đồ dỏm" và xử lý các vấn đề xảy ra bằng định kiến ​​ngay từ đầu".

Theo bà Ji Rong, các công ty Trung Quốc đã xuất khẩu các bộ xét nghiệm đến nhiều nước ở châu Âu, châu Á và Mỹ Latin mà không xảy ra bất cứ vấn đề nào. Trung Quốc đang giúp Ấn Độ chống lại virus corona bằng hành động cụ thể và chắc chắn rằng các nhà sản xuất của nước này đặt chất lượng các sản phẩm y tế xuất khẩu là ưu tiên hàng đầu.

Bà Ji cho biết các bộ xét nghiệm cần được thực hiện theo quy trình chuẩn để đảm bảo kết quả chuẩn xác. Theo đó, "việc lưu trữ, vận chuyển và sử dụng bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh kháng thể COVID-19 có yêu cầu nghiêm ngặt, nếu không được thực hiện bởi chuyên gia và tuân thủ đúng thông số kỹ thuật của sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của xét nghiệm".

Công ty Công nghệ sinh học Wondfo cũng đã phát hành thông cáo báo chí khẳng định chất lượng của các thiết bị và cho biết các thiết bị đã được chính Hội đồng Nghiên cứu y khoa Ấn Độ xác nhận tại thời điểm cấp giấy phép nhập khẩu.

Căng thẳng ngoại giao mới nhất này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc lên tiếng chỉ trích quyết định tăng cường giám sát các khoản đầu tư từ các nước láng giềng của Ấn Độ. Hành động được coi nhằm ngăn chặn các công ty Trung Quốc tranh thủ vượt lên trong dịch bệnh COVID-19.

Theo Reuters, Ấn Độ và Trung Quốc đã và đang có nhiều hành động nhằm cải thiện mối quan hệ hai bên nhưng vẫn còn tồn tại sự ngờ vực lẫn nhau do vấn đề tranh chấp biên giới cũng như ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trên toàn khu vực.

Tháng 4-2020, Ấn Độ đặt hơn nửa triệu bộ dụng cụ xét nghiệm tìm kháng thể virus corona của Trung Quốc để để tăng cường sàng lọc người nhiễm virus này trong nước.

Xét nghiệm kháng thể dựa trên các mẫu máu không nhằm phát hiện các ca nhiễm virus ở giai đoạn đầu mà để xác định liệu một người có từng bị nhiễm virus corona hay không, ngay cả khi người đó không có triệu chứng nhiễm bệnh.

Trong khi đó, xét nghiệm bằng cách lấy dịch sâu trong cổ họng giúp phát hiện các trường hợp bị nhiễm virus corona tại thời điểm xét nghiệm.

Nhiều bang ở Ấn Độ cho biết các bộ xét nghiệm của Trung Quốc cho kết quả mâu thuẫn.

Cơ quan chuyên môn bang Rajasthan nói các bộ xét nghiệp được sử dụng để kiểm tra các bệnh nhân đã nhiễm virus corona nhưng một số kết quả lại âm tính.

Philippines xin lỗi sau khi Philippines xin lỗi sau khi 'chê' bộ xét nghiệm của Trung Quốc chỉ đúng 40%

TTO - Bộ Y tế Philippines lên tiếng xin lỗi sau khi thứ trưởng y tế nước này chê các bộ xét nghiệm virus corona chủng mới do Trung Quốc hỗ trợ là "không đạt tiêu chuẩn và có độ chính xác chỉ vào khoảng 40%".

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên