01/07/2021 11:02 GMT+7

Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Lúc 8h sáng nay 1-7 (giờ địa phương), lễ kỷ niệm 100 năm (1921-2021) ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) đã được tổ chức tại quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản - Ảnh 1.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trên màn hình được bố trí tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh ngày 1-7 - Ảnh: REUTERS

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện này. "Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể cứu Trung Quốc, chỉ có chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc mới có thể phát triển Trung Quốc", ông Tập phát biểu trong video được truyền thông Trung Quốc phát trực tiếp.

Ông Tập nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ ra cách CCP đã dẫn dắt Trung Quốc từ một quốc gia mà "đời sống nhân dân ăn no mặc ấm không đủ, cho tới tương đối sung túc về tổng thể" như ngày hôm nay.

"Để thực hiện việc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đoàn kết và chỉ huy nhân dân Trung Quốc chiến đấu anh dũng, bất khuất", ông Tập phát biểu trước khoảng 70.000 người dự sự kiện.

Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản - Ảnh 2.

Khoảng 70.000 người dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 1-7 - Ảnh: REUTERS

Trong bài phát biểu, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc còn nhắc tới Đài Loan, Hong Kong và Macau. Ông nói cả hai đặc khu hành chính Hong Kong và Macau đều có "mức độ tự trị cao".

Ông Tập nhấn mạnh giải quyết vấn đề Đài Loan và thực hiện việc thống nhất hoàn toàn Trung Quốc là nhiệm vụ lịch sử và là cam kết không thể lay chuyển được của Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.

"Chúng ta phải hành động kiên quyết để phá tan bất kỳ mưu đồ nào hướng tới 'Đài Loan độc lập' và cùng nhau làm việc để tạo ra một tương lai tốt đẹp vì phục hưng dân tộc", ông Tập nói.

Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản - Ảnh 3.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng cạnh Thủ tướng Lý Khắc Cường và các quan chức, cựu quan chức Trung Quốc vào cuối sự kiện đánh dấu 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở quảng trường Thiên An Môn ngày 1-7 - Ảnh: REUTERS

Ông Tập cũng nhấn mạnh Trung Quốc "quyết không cho phép bất kỳ thế lực bên ngoài nào bắt nạt, áp bức, nô dịch" nhưng không đề cập cụ thể nước nào, trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc với các nước phương Tây ngày càng căng thẳng.

Các trực thăng và chiến đấu cơ Trung Quốc biểu diễn, xếp thành con số "100" tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh - Video: CHINA NEWS

Trong sự kiện trên, nhiều trực thăng và 15 tiêm kích tàng hình J-20 đã bay theo đội hình trên bầu trời Bắc Kinh, bay qua quảng trường Thiên An Môn. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, đây là số lượng J-20 (loại chiến đấu cơ tiên tiến nhất của Trung Quốc) nhiều nhất từng trình diễn tại một sự kiện trước công chúng.

Trung Quốc tạm cấm tàu nước này bắt mực ở Thái Bình Dương, Đại Tây Dương Trung Quốc tạm cấm tàu nước này bắt mực ở Thái Bình Dương, Đại Tây Dương

TTO - Đội tàu đánh bắt xa bờ của Trung Quốc có hơn 2.600 tàu, gấp hơn 10 lần so với Mỹ. Tuần này, Trung Quốc đã thông báo tạm cấm các tàu nước này đánh bắt mực ở nhiều khu vực của Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0