29/04/2022 16:51 GMT+7

Trung Quốc dừng xe lửa chở hàng tới Triều Tiên

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận tuyến xe lửa chở hàng hóa từ Đan Đông của nước này đến thành phố Sinuiju của Triều Tiên sẽ bị đình chỉ, chỉ 4 tháng sau khi Bình Nhưỡng nối lại các hoạt động thương mại xuyên biên giới.

Trung Quốc dừng xe lửa chở hàng tới Triều Tiên - Ảnh 1.

Nhân viên làm nhiệm vụ phun khử khuẩn hàng nhập khẩu tại một nhà kho ở Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) - Ảnh: SCMP

"Do tình hình COVID-19 ở Đan Đông, sau các cuộc tham vấn hữu nghị giữa hai bên, Trung Quốc đã quyết định tạm dừng dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Đan Đông đến Sinuiju", người phát ngôn Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo chiều 29-4.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trước đó dẫn các nguồn tin riêng tiết lộ chính quyền Đan Đông đã ngừng tuyến xe lửa theo yêu cầu của Triều Tiên.

Hiện truyền thông nhà nước Triều Tiên chưa lên tiếng. Việc đình chỉ tuyến đường sắt chở hàng hóa từ Trung Quốc sang Triều Tiên diễn ra chỉ 4 tháng sau khi Bình Nhưỡng nới lỏng các biện pháp phòng dịch áp dụng từ năm 2020.

Triều Tiên không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào, song vẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ và cảnh giác với tình hình dịch ở các nước xung quanh.

Thành phố Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh, nằm ngay bên bờ sông Áp Lục là ranh giới tự nhiên của Trung Quốc - Triều Tiên. Thành phố đang trải qua đợt bùng dịch COVID-19 với 220 ca nhiễm ghi nhận từ ngày 22 đến 27-4.

Theo Hãng tin Reuters, để đối phó với COVID-19, Đan Đông đã phong tỏa 77 khu dân cư và yêu cầu những người từ nơi khác đến phải cách ly. Điều này là do Trung Quốc đang trải qua đợt bùng dịch nghiêm trọng nhất kể từ sau đợt Vũ Hán năm 2020.

Tại Bắc Kinh, nhà chức trách đã cho đóng cửa nhiều phòng tập thể dục, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và phong tỏa các khu chung cư song song với tăng cường truy vết để chặn đứng chuỗi lây nhiễm.

Thành phố Hàng Châu 12 triệu dân tại tỉnh Chiết Giang cũng áp dụng các quy định phòng dịch chặt, khi yêu cầu người dân phải xét nghiệm PCR mỗi 48 tiếng. Khoảng 6.500 điểm lấy mẫu xét nghiệm đã được lập trên khắp thành phố cho mục đích này.

Bắt đầu từ ngày 30-4, người dân phải trình kết quả xét nghiệm âm tính mới được vào các khu vực dân cư, văn phòng, ga tàu và các địa điểm công cộng khác ở Hàng Châu, theo báo South China Morning Post.

Bài bình luận trên mạng xã hội Bài bình luận trên mạng xã hội 'thổi bay' 2 tỉ USD của nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc

TTO - Ông Wu Yiling là một trong những nhà khoa học được xếp hạng cao nhất Trung Quốc và thuộc 500 người giàu nhất thế giới với tài sản gần 6 tỉ USD. Nhưng chỉ vì một bài bình luận trên mạng xã hội Weibo, ông Yiling đã mất 2 tỉ USD.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên