Trung Quốc đề nghị hợp tác năng lượng với Đông Nam Á, viện trợ các nước Trung Đông

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng phối hợp với các nước Đông Nam Á để ứng phó các vấn đề an ninh năng lượng do chiến sự tại Iran gây ra, đồng thời kêu gọi các bên liên quan lập tức chấm dứt hoạt động quân sự.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến - Ảnh: DAILY CPEC

Đề nghị hợp tác với Đông Nam Á về an ninh năng lượng

Theo Hãng tin AFP, Trung Quốc - quốc gia có ngành lọc dầu lớn nhất thế giới theo Reuters - cho biết sẵn sàng hợp tác với các nước Đông Nam Á để giải quyết các vấn đề năng lượng phát sinh từ cuộc chiến tại Iran.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến, bất ổn tại Trung Đông đang làm gián đoạn an ninh năng lượng toàn cầu và có nguy cơ ảnh hưởng lớn hơn đến tăng trưởng kinh tế thế giới nếu không được kiểm soát.

Động thái hợp tác của Trung Quốc được xem là tín hiệu tích cực với khu vực Đông Nam Á, trong bối cảnh nước này vừa ban hành lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, xăng và nhiên liệu máy bay, khiến nguy cơ thiếu hụt và giá nhiên liệu tăng cao.

Nếu Bắc Kinh nới lỏng lệnh cấm, áp lực nguồn cung tại các nước như Philippines và Campuchia có thể được giảm bớt.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin đã có cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc để bàn về hợp tác năng lượng, bất chấp những căng thẳng giữa hai nước liên quan vấn đề Biển Đông.

Lên án vụ sát hại quan chức Iran, viện trợ cho Trung Đông

Bên cạnh đó, Trung Quốc tuyên bố lên án gay gắt vụ sát hại ông Ali Larijani, gọi đây là hành động "không thể chấp nhận".

"Chúng tôi luôn phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Hành vi sát hại các lãnh đạo nhà nước Iran và tấn công các mục tiêu dân sự lại càng không thể chấp nhận", ông nhấn mạnh.

Ông cũng kêu gọi các bên liên quan hành động ngay để ngăn tình hình khu vực vượt khỏi tầm kiểm soát, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông tiếp tục lan rộng sau các đợt không kích của Mỹ và Israel từ cuối tháng 2.

Theo truyền thông, ông Larijani là nhân vật cấp cao nhất của Iran thiệt mạng kể từ khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao khác tử vong trong làn sóng tấn công đầu chiến sự hôm 28-2.

Dù là đối tác của Iran, Trung Quốc trước đó cũng từng chỉ trích các cuộc tấn công của Tehran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh - nơi có sự hiện diện của quân đội Mỹ.

Trong nỗ lực ngoại giao, đặc phái viên Trung Quốc về Trung Đông Zhai Jun đã công du nhiều nước trong khu vực như Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait và Ai Cập trong tháng này.

Bắc Kinh cho biết các chuyến đi là một phần của nỗ lực trung gian và sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại chừng nào xung đột chưa kết thúc. Đồng thời Trung Quốc cũng thông báo sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Iran, Lebanon, Jordan và Iraq.

Trung Quốc đề nghị hợp tác năng lượng với Đông Nam Á, viện trợ các nước Trung Đông - Ảnh 4.Iran tính lập 'luật chơi mới' ở eo biển Hormuz: Tàu qua phải trả phí

Iran đang cân nhắc áp phí quá cảnh đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, theo một nghị sĩ nước này ngày 19-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất