![]() |
Các quân nhân Trung Quốc đang tập trượt tuyết trong điều kiện khắc nghiệt của mùa đông - Ảnh: Reuters |
Báo South China Morning Post dẫn nguồn phái đoàn Trung Quốc tại diễn đàn an ninh Chiết Giang tuần trước cho biết dự luật chống khủng bố đầu tiên của nước này bao gồm điều khoản cho phép quân đội và cảnh sát bán vũ trang tham gia các nhiệm vụ chống khủng bố ở nước ngoài.
Điều này được thực hiện với sự cho phép của các quốc gia liên quan.
Văn bản luật đã được trình cho Ủy ban thường vụ quốc hội Trung Quốc hồi tháng 10 nhưng vẫn chưa được thông qua.
Li Wei, nhà phân tích chống khủng bố tại Học viện Quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc nói bộ luật sẽ cho phép quân đội Trung Quốc tham chiến chống khủng bố bên ngoài phạm vi biên giới.
Quân đội Trung Quốc vốn ít khi được điều ra nước ngoài, trừ năm 2004 khi nước này gửi cảnh sát vũ trang đến Iraq để bảo vệ tòa nhà đại sứ quán.
Giáo sư Jin Canrong của ĐH Quan hệ quốc tế Renmin cho biết Trung Quốc trước đây luôn thận trọng khi tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài theo nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ nước khác, nhưng giờ đây Bắc Kinh đã sẵn sàng ở vào thế chủ động hơn.
Nhưng theo Raffaello Pantucci, chuyên gia phân tích an ninh tại Anh nói dự luật trên không nhắm đến việc gửi quân đội Trung Quốc tham chiến với các nhóm như IS, vì việc này hoàn toàn không cần thiết.
“Các nước láng giềng Trung Á của Trung Quốc luôn hợp tác khi Bắc Kinh nhờ họ xử lý một nhóm nào đó được cho là khủng bố. Cái mà phương Tây cần ở Trung Quốc không phải là quân đội mà là thỏa hiệp chính trị”, ông Pantucci nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận