10/02/2014 15:20 GMT+7

Trung Quốc: bố trí cảnh sát ngăn tắm nắng khỏa thân

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Chính quyền đảo Hải Nam, Trung Quốc quyết "tuyên chiến" với làn sóng tắm nắng khỏa thân tại đây khi trang bị loa phóng thanh, máy quay an ninh và cảnh sát tuần duyên để ngăn chặn người vi phạm.

Tắm biển khỏa thân để không mặc cảm cơ thể1.000 người khỏa thân bên biển Chết

88nv09mF.jpgPhóng to
Tập huấn nữ bảo hộ bờ biển tại Hải Nam - Ảnh: Reuters

Thông tin trên theo Reuters ngày 10-2.

Các quan chức cho biết những khách du lịch vi phạm thường là đàn ông trung niên của Trung Quốc. Theo Tân Hoa xã, những người vi phạm có thể bị giam 5-10 ngày để nhận "sự giáo dục khi giam giữ".

Nhiều người Trung Quốc rất thích đến thành phố duyên hải Tam Á thuộc đảo Hải Nam để tắm biển và trong số đó có không ít người thích tắm biển khỏa thân.

Đôi khi số người khỏa thân vòng quanh các bãi biển lên đến con số 500 người.

“Những người bình thường sẽ không tắm biển hoặc tắm nắng khỏa thân nơi công cộng”, bí thư tỉnh Hải Nam La Bảo Minh nhận xét. Ông La cho rằng hành động này không phù hợp với truyền thống và văn hóa của người Trung Quốc.

Tuy nhiên theo lý giải của một khách du lịch họ Vương, nhiều người đến đây tắm khỏa thân để tận hưởng cảm giác “quay về với thiên nhiên”.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên