17/02/2013 17:31 GMT+7

Tắm biển khỏa thân để không mặc cảm cơ thể

CHU YÊN
CHU YÊN

TTO - Ngày 17-2 tại Sydney (Úc), 1.000 người tắm biển khỏa thân để kêu gọi người ta không mặc cảm với vẻ ngoài.

gHQVm15y.jpgPhóng to
Các cô gái tham gia tắm trong sự kiện "Sydney Skinny" ngày 17-2. Ảnh: Reuters
WFsTP5wl.jpgPhóng to
Những người tham gia bơi khỏa thân tại sự kiện "Sydney Skinny" - Ảnh: SMH

Những người tham gia có mặt lúc 8g sáng và bơi một quãng dài 900m dưới biển. Sự kiện nhằm mục đích kêu gọi mọi người không mặc cảm về bề ngoài, thân thiện với thiên nhiên và kết nối cộng đồng.

Trưởng ban tổ chức sự kiện mang tên "Sydney Skinny" Nigel Marsh cho biết rất nhiều người tham gia khỏa thân không có cơ thể "chuẩn". Ông Marsh cho biết có người rất già, người rất mập, rất ốm, thậm chí có người khuyết tật.

Sự kiện không phải dành cho những người theo chủ nghĩa khỏa thân mà dành cho những người chưa từng tự cởi đồ nơi cộng cộng có cơ hội thử một điều gì đó mới mẻ.

"Sydney Skinny" thu hút sự quan tâm của những người theo chủ nghĩa tự nhiên. Một nhóm người theo chủ nghĩa này viết trên mạng xã hội của họ "Tôi thích khỏa thân và tự hào về điều đó" và "Chúng tôi thích bơi khỏa thân".

Ngoài ra, buổi khỏa thân tắm biển tập thể này quyên góp được 15.000 USD cho Quỹ đời sống hoang dã và các vườn quốc gia Úc.

(Theo Sydney Morning Herald)

CHU YÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên