12/06/2022 13:42 GMT+7

Trung Quốc bác thông tin gởi vũ khí cho Matxcơva sử dụng ở Ukraine

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa khẳng định Nga và Trung Quốc chưa bao giờ thành lập liên minh, mà chỉ mới dừng ở quan hệ đối tác. Song ông Ngụy cho rằng quan hệ với Nga sẽ phát triển hơn trong tương lai.

Trung Quốc bác thông tin gởi vũ khí cho Matxcơva sử dụng ở Ukraine - Ảnh 1.

Ông Ngụy Phượng Hòa trong phần hỏi đáp sau bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2022 sáng 12-6 - Ảnh: AFP

"Xung đột là điều mà chúng tôi không muốn thấy", ông Ngụy khẳng định tại Đối thoại Shangri-La 2022 diễn ra sáng 12-6 ở Singapore và cho biết Trung Quốc cũng buồn trước những gì đang xảy ra ở Ukraine.

"Chúng tôi không nghĩ các biện pháp trừng phạt hay gây áp lực tối đa có thể giải quyết vấn đề. Những động thái đó chỉ làm trầm trọng căng thẳng và phức tạp vấn đề", ông Ngụy nêu quan điểm của Trung Quốc về các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đã áp đặt với Nga sau khi Matxcơva đưa quân vào Ukraine.

Về nghi ngờ Trung Quốc đang cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng ở Ukraine, ông Ngụy bác bỏ ngay lập tức và nhấn mạnh Bắc Kinh luôn ủng hộ các bên đối thoại, đàm phán để giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình.

"Đâu là nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng ở Ukraine? Ai là kẻ chủ mưu đằng sau vụ này? Ai là người mất nhiều nhất và ai là người được lợi nhiều nhất?

Ai đang thúc đẩy hòa bình và ai đang đổ thêm dầu vào lửa? Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết câu trả lời cho những câu hỏi này", ông Ngụy nói khi được hỏi về lập trường rõ ràng của Trung Quốc.

Mặc dù không nêu đích danh nước nào, giới quan sát tin rằng vị bộ trưởng Trung Quốc đang ám chỉ Mỹ và đồng minh, những nước đã cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Ukraine trong gần 4 tháng qua.

Theo bộ trưởng Trung Quốc, nước này đang trong một quan hệ đối tác với Nga, chứ không phải liên minh như các bên đang cáo buộc. Tuy nhiên ông cho rằng quan hệ song phương với Nga sẽ tiếp tục phát triển.

Một số quan chức Trung Quốc từng tuyên bố Bắc Kinh không cần thiết lập liên minh với Matxcơva bởi quan hệ trên thực tế đã hơn mức đó.

Sau khi chiến sự tại Ukraine bùng nổ, có thời điểm Mỹ đã thúc giục Trung Quốc thuyết phục Nga ngừng leo thang tình hình và thể hiện trách nhiệm của một quốc gia thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Đáp lại, Bắc Kinh tuyên bố họ ủng hộ các nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho Ukraine và sẽ thúc đẩy vấn đề đó theo cách của riêng mình.

Hơn 80 nước phát biểu sau giải trình của Nga và Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc Hơn 80 nước phát biểu sau giải trình của Nga và Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc

TTO - Phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng LHQ để nghe giải trình từ các nước phủ quyết dự thảo trừng phạt Triều Tiên có hơn 80 nước phát biểu. Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Việt Nam không ủng hộ các hành động làm gia tăng căng thẳng quanh vấn đề.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Trung Quốc Mỹ Nga Ukraine