10/06/2022 17:15 GMT+7

Trung Quốc và Nga mở cầu đường bộ đầu tiên giữa hai nước

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ngày 10-6, Nga và Trung Quốc đã khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên giữa hai nước. Theo Hãng tin AFP, diễn biến này đến giữa bối cảnh Nga "xoay trục" sang châu Á trong lúc quan hệ Nga - phương Tây căng thẳng.

Trung Quốc và Nga mở cầu đường bộ đầu tiên giữa hai nước - Ảnh 1.

Cầu Blagoveshchensk - Hắc Hà nối giữa Nga và Trung Quốc - Ảnh: TASS

Cây cầu trên bắc qua sông Amur (hay còn gọi là Hắc Long Giang), nối thành phố Blagoveshchensk ở miền đông nước Nga với thành phố Hắc Hà thuộc tỉnh Hắc Long Giang, miền bắc Trung Quốc.

Việc xây dựng cây cầu đã hoàn tất cách đây 2 năm, nhưng lễ khánh thành đã bị hoãn lại do đại dịch COVID-19.

Trong buổi lễ khánh thành tổ chức ở Blagoveshchensk ngày 10-6, cây cầu đã mở cửa cho lưu thông hàng hóa. Những chiếc xe tải đầu tiên đi qua cầu đã được chào đón bằng pháo hoa.

Lễ khánh thành cầu đường bộ đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc ngày 10-6 - Video: RIA Novosti

Cây cầu có 2 làn xe, được xây dựng với chi phí khoảng 19 tỉ rúp (328 triệu USD).

Trong những năm qua, Nga và Trung Quốc đã tăng cường hợp tác chính trị và kinh tế trong bối cảnh quan hệ của hai nước này với Mỹ đều ngày càng căng thẳng.

Nga và Trung Quốc có chung đường biên giới dài khoảng 4.250km. Hoạt động thương mại giữa Bắc Kinh và Matxcơva đã phát triển mạnh mẽ kể từ khi hai bên bình thường hóa quan hệ vào cuối thập niên 1980.

Nga ra mắt logo thay thế thương hiệu McDonald’s Nga ra mắt logo thay thế thương hiệu McDonald’s

TTO - Theo Hãng thông tấn Tass hôm 9-6, Công ty Sistema PBO, đơn vị tiếp quản chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh của Tập đoàn McDonald's ở Nga, đã chính thức công bố bộ logo nhận diện thương hiệu mới.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên