09/06/2022 07:23 GMT+7

Nga nêu điều kiện gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ngoại trưởng Nga nói cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ diễn ra khi toàn bộ đàm phán được khôi phục. Trước đó, ông Zelensky đã gửi tín hiệu sẵn sàng gặp ông Putin.

Nga nêu điều kiện gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8-6 - Ảnh: REUTERS

"Các nhóm đàm phán phải tiếp tục công việc của họ trước", Hãng tin Tass dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói ngày 8-6, cho rằng việc nối lại đối thoại phụ thuộc vào quan điểm của Kiev, vốn vẫn chưa đưa ra phản ứng đối với phiên bản dự thảo thỏa thuận mà Nga đưa ra vào giữa tháng 4-2022. Ông Lavrov đang ở Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Nói về việc ông Zelensky đề nghị gặp ông Putin, ngoại trưởng Nga cho biết tổng thống Ukraine không nghiêm túc. "Ông Zelensky muốn gặp ông Putin vì lợi ích của cuộc gặp. Ông ta thay đổi quyết định mỗi ngày", ông Lavrov nói.

Trước đó một ngày, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng nói chuyện trực tiếp người đồng cấp Nga để chấm dứt xung đột.

Nhận định về khả năng đàm phán Nga - Ukraine, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề châu Âu và Á - Âu Karen Donfried cho rằng khả năng đàm phán trong tương lai gần là rất thấp.

“Thật không may, tôi không nghĩ đàm phán sắp diễn ra", bà Donfried nói. Nhà ngoại giao Mỹ cho biết hiện tại “không có bằng chứng nào cho thấy Nga muốn tham gia vào các cuộc đàm phán thiện chí”.

Một cuộc đàm phán quan trọng không kém là việc mở đường cho xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine tại các cảng trên biển Đen. Theo Hãng tin Reuters, cuộc đàm phán diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp trở ngại do các điều kiện Nga đặt ra. Nga cho biết phía Ukraine cần rà phá thủy lôi gần các cảng biển để đảm bảo việc vận chuyển.

Ngày 8-6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đặt điều kiện các nước phương Tây phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga nếu muốn nước này tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc.

Việc đình trệ xuất khẩu của 2 nước cung cấp ngũ cốc lớn của thế giới do chiến sự đang góp phần khiến khủng hoảng lương thực toàn cầu thêm trầm trọng thời gian qua.

Nga nêu điều kiện xuất khẩu ngũ cốc Nga nêu điều kiện xuất khẩu ngũ cốc

TTO - Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, các nước phương Tây phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga nếu muốn nước này tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc. Quan chức Nga cũng tố Ukraine đang nói dối về lượng ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Nga đàm phán