Trung Đông tối 22-5: Diễn biến mới ở eo biển Hormuz; 4 nước châu Âu ra tuyên bố chung về Israel

35 tàu đã đi qua eo biển Hormuz với sự cho phép của IRGC trong 24 giờ qua; Đoàn đàm phán Qatar đến Iran... là một số tin tức đáng chú ý về Trung Đông tối 22-5.

Trung Đông tối 22-5: Diễn biến mới ở eo biển Hormuz; 4 nước châu Âu ra tuyên bố chung về Israel - Ảnh 1.

Người dân đi dạo trên bãi biển ở Bandar Abbas, Iran ngày 21-5. Đằng xa là những con tàu ở eo biển Hormuz - Ảnh: REUTERS

Iran nói có 35 tàu đã đi qua eo biển Hormuz với sự cho phép của IRGC trong 24 giờ qua

Theo Đài Al Jazeera, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 35 tàu, bao gồm tàu chở dầu và tàu container, đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua.

Trong một tuyên bố, IRGC nói rằng các hoạt động diễn ra với sự cho phép và phối hợp của lực lượng hải quân thuộc IRGC.

Trước đó một ngày, IRGC thông tin đã có 31 tàu đi qua tuyến đường thủy này trong vòng 24 giờ.

Reuters: Đoàn đàm phán Qatar đến Iran

Ngày 22-5, Hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin tiết lộ một phái đoàn đàm phán của Qatar đã đến Tehran trong khuôn khổ phối hợp với Mỹ nhằm giúp đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến với Iran và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Doha - từng đóng vai trò trung gian trong cuộc chiến ở Gaza và nhiều điểm nóng khác - cho đến nay vẫn tránh tham gia vai trò trung gian trong cuộc xung đột giữa Mỹ - Iran sau khi nước này bị tên lửa và máy bay không người lái của Iran tấn công gần đây.

Mỹ cập nhật tiến triển trong các cuộc đàm phán với Iran

Hôm nay Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đã ghi nhận một số tiến triển trong các cuộc đàm phán với Iran và đang duy trì liên lạc thường xuyên với bên trung gian Pakistan, song vẫn còn nhiều việc phải làm, theo Hãng tin Reuters.

"Đã có một số tiến triển. Tôi sẽ không phóng đại, nhưng cũng không hạ thấp nó. Vẫn còn nhiều việc phải làm" - ông Rubio nói với báo giới sau cuộc họp của các ngoại trưởng trong liên minh quân sự NATO tại Thụy Điển.

Ông Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump mong muốn đạt được một thỏa thuận tốt. Ông nói mối quan ngại cốt lõi vẫn là Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời vấn đề làm giàu uranium trong tương lai cần được thảo luận, cũng như cần mở lại eo biển Hormuz.

Ý, Pháp, Anh và Đức kêu gọi Israel chấm dứt việc mở rộng khu định cư

Ngày 22-5, Ý, Pháp, Anh và Đức kêu gọi Israel chấm dứt việc mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây, cho rằng Chính phủ Israel đang "phá hoại sự ổn định" và triển vọng về giải pháp hai nhà nước, theo Hãng tin AFP.

"Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Israel chấm dứt việc mở rộng các khu định cư và quyền quản lý hành chính, bảo đảm việc xử lý trách nhiệm đối với các hành vi bạo lực của người định cư và điều tra các cáo buộc nhằm vào lực lượng Israel" - 4 nước nêu trong tuyên bố chung.

Nhấn mạnh rằng tình hình tại Bờ Tây đã "xấu đi đáng kể" trong những tháng gần đây, các nước này cũng cho rằng hành động bạo lực của người định cư nhằm vào người Palestine đang ở mức "chưa từng có".

WHO lên tiếng báo động về tình trạng thiếu vật tư y tế ở Gaza

Ngày 22-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng các bệnh viện tại Dải Gaza hiện không thể hoạt động bình thường do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế, đồng thời lên án các biện pháp hạn chế của Israel đối với những mặt hàng thiết yếu, theo Hãng tin AFP.

Bà Reinhilde Van de Weerdt, đại diện WHO tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cho biết phần lớn các bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe chính ở Dải Gaza hiện chỉ hoạt động một phần, trong khi không có bệnh viện nào vận hành đầy đủ.

"Một trong những nguyên nhân chính khiến các cơ sở này không thể hoạt động là do họ đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các vật tư y tế" - bà phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva.

Bà cho biết một phần nguyên nhân xuất phát từ việc Israel chặn các mặt hàng mà nước này cho là "lưỡng dụng", tức những vật phẩm có thể được sử dụng cho cả mục đích quân sự.

Số người chết do các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon tiếp tục tăng

Bộ Y tế Lebaon cập nhật ít nhất 3.111 người đã thiệt mạng và 9.432 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon kể từ ngày 2-3.

Trong diễn biến khác, Hezbollah cho biết nhóm vũ trang này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào trang thiết bị quân sự của Israel tại thị trấn al-Aadaissah ở miền nam Lebanon, gần biên giới với Israel.

Trung Đông tối 22-5: Diễn biến mới ở eo biển Hormuz; 4 nước châu Âu ra tuyên bố chung về Israel - Ảnh 2.Nhiều hãng hàng không đang chịu sức ép rất lớn từ khủng hoảng năng lượng Trung Đông

Khủng hoảng năng lượng tại Trung Đông đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh kéo theo nhiều hệ lụy khiến hàng loạt hãng hàng không trên toàn cầu buộc phải giảm tải cung ứng, điều chỉnh mạng bay và siết chặt chi phí vận hành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất