Trung Đông sáng 15-5: Mỹ nói Iran chỉ còn năng lực tấn công hạn chế; Tehran kêu gọi BRICS lên án Mỹ

Iran cáo buộc UAE là ‘đối tác tích cực’ trong chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel; Đô đốc Mỹ khẳng định Iran chỉ còn năng lực tấn công rất hạn chế... là một số tin tức đáng chú ý về tình hình Trung Đông sáng 15-5.

Trung Đông sáng 15-5: Mỹ nói Iran chỉ còn năng lực tấn công hạn chế; Tehran kêu gọi BRICS lên án Mỹ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tham dự Hội nghị BRICS ngày 14-5 - Ảnh: AP

Iran cáo buộc UAE là ‘đối tác tích cực’ trong chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel

Ngày 15-5 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã cáo buộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đóng vai trò tích cực trong cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

“UAE là đối tác tích cực trong cuộc xung đột này và không có gì phải nghi ngờ về điều đó... Tôi phải nói rằng UAE đã trực tiếp tham gia vào hành động gây hấn chống lại đất nước tôi. Khi giao tranh nổ ra, họ thậm chí còn không lên án nó”, nhà ngoại giao Iran viết trên Telegram.

Cùng ngày, Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin ông Araghchi đã nói với các đại diện UAE rằng “Israel và Mỹ không thể đảm bảo an ninh cho họ”.

“Chúng tôi và UAE là láng giềng. Chúng ta đã cùng chung sống trong quá khứ và phải tiếp tục chung sống trong tương lai. Do đó, chúng ta phải thay đổi quan điểm và hiểu rằng an ninh là hợp tác cùng nhau, không phải hợp tác với nước ngoài”, Ngoại trưởng Araghchi bày tỏ quan điểm.

Hiện UAE chưa bình luận về tuyên bố trên.

Iran kêu gọi BRICS lên án hành động quân sự của Mỹ và Israel

Ngày 14-5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã kêu gọi các quốc gia thành viên của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lên án những gì ông gọi là “vi phạm luật pháp quốc tế của Mỹ và Israel” nhằm vào Tehran.

Đại diện Iran cũng tuyên bố Tehran là “nạn nhân của chủ nghĩa bành trướng bất hợp pháp và chủ nghĩa hiếu chiến”, theo Đài Al Jazeera.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm BRICS mở rộng đã khai mạc tại thủ đô New Delhi vào ngày 14-5 dưới sự chủ trì của Ấn Độ, nước Chủ tịch BRICS năm 2026.

Quan chức Mỹ: Ngày đàm phán đầu tiên giữa Lebanon và Israel ‘tích cực’

Iran - Ảnh 2.

Khói bốc lên sau đợt không kích của Israel tại miền nam Lebanon ngày 13-5 - Ảnh: AFP

Ngày 14-5, một quan chức cao cấp thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon về lệnh ngừng bắn sắp hết hạn diễn ra “tích cực”.

“Chúng tôi đã có một ngày đàm phán đầy đủ, hiệu quả và tích cực, kéo dài từ 9h - 17h. Chúng tôi mong chờ được tiếp tục cuộc thảo luận vào ngày mai và hy vọng sẽ có thêm thông tin để chia sẻ vào lúc đó”, quan chức này cho hay.

Nói với Hãng tin AFP, một quan chức Lebanon nhấn mạnh nước này sẽ tìm kiếm giải pháp “củng cố lệnh ngừng bắn”, đồng thời ưu tiên chấm dứt “giết chóc và sự tàn phá”.

Đại diện của Lebanon và Israel đã tiến hành vòng đàm phán mới tại Bộ Ngoại giao Mỹ (Washington) trước thời điểm lệnh ngừng bắn giữa hai bên dự kiến hết hiệu lực vào ngày 17-5.

Trong các phát biểu trước thềm đàm phán, giới chức Israel nhấn mạnh yêu cầu giải giáp Hezbollah. Theo Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, nước này dự kiến sẽ đề xuất với Lebanon một kế hoạch từng bước giải giáp lực lượng Hezbollah, đồng thời thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

CENTCOM: Iran chỉ còn năng lực tấn công rất hạn chế

Ngày 14-5, Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho hay các đợt oanh tạc của Mỹ đã giáng đòn nặng nề vào quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Iran.

“Họ chỉ còn năng lực tấn công rất hạn chế, nếu không muốn nói là nhỏ bé, để tiếp tục các cuộc tấn công. Và tất nhiên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đó”, ông Cooper phát biểu trước Ủy ban Thượng viện Mỹ.

Theo ông Cooper, Iran không chỉ suy yếu về quân sự trong nước mà còn trên toàn khu vực Trung Đông, vì nước này đã không còn khả năng chuyển vũ khí và nguồn lực cho các nhóm vũ trang trong khu vực.

Tuyên bố của quan chức CENTCOM được đưa ra sau khi nhiều báo cáo của truyền thông đưa tin rằng Tehran vẫn duy trì đáng kể năng lực tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ.

Trung Đông sáng 15-5: Mỹ nói Iran chỉ còn năng lực tấn công hạn chế; Tehran kêu gọi BRICS lên án Mỹ - Ảnh 3.Báo Mỹ đưa tin có lợi cho Iran, ông Trump nói 'phản quốc'

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích truyền thông nước này 'phản quốc ảo' sau khi báo The New York Times đăng tải thông tin Iran vẫn sở hữu năng lực tên lửa đáng kể tại eo biển Hormuz huyết mạch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ Iran Israel Lebanon

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất