Lầu Năm Góc cập nhật chi phí cuộc chiến với Iran: gần 29 tỉ USD

Lầu Năm Góc cho biết chi phí cho cuộc chiến với Iran đã tăng lên gần 29 tỉ USD, cao hơn khoảng 4 tỉ USD so với mức mà Bộ trưởng Pete Hegseth vừa đưa ra hôm 29-4.

Iran - Ảnh 1.

Bộ trưởng Pete Hegseth trong phiên điều trần về đề xuất ngân sách cho Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 12-5 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP ngày 12-5, thông tin trên được công bố trong phiên điều trần ngân sách tại Đồi Capitol, nơi Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Pete Hegseth cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine trình bày đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỉ USD cho năm tài khóa 2027.

Con số gần 29 tỉ USD này cao hơn khoảng 4 tỉ USD so với mức 25 tỉ USD mà ông Hegseth đưa ra hôm 29-4. Giám đốc tài chính Lầu Năm Góc Jules Hurst III cho biết họ vẫn đang liên tục cập nhật đánh giá chi phí cuộc chiến.

"Hiện chúng tôi cho rằng tổng chi phí đã gần 29 tỉ USD", ông Hurst nói, nhận định mức tăng chủ yếu đến từ chi phí sửa chữa, thay thế trang thiết bị và các khoản chi cho hoạt động quân sự mở rộng tại Trung Đông.

Khi được hỏi thời điểm Quốc hội sẽ nhận được báo cáo đầy đủ hơn về chi phí chiến tranh, ông Hegseth chỉ nói chính quyền sẽ đề nghị bổ sung "bất kỳ khoản nào cần thiết" ngoài ngân sách quốc phòng thông thường, nhưng chưa đưa ra thời hạn cụ thể.

Hiện chưa rõ Lầu Năm Góc tính toán con số 29 tỉ USD theo cách nào. Vào tháng 3, một nguồn thạo tin đã chia sẻ với Hãng tin Reuters rằng chính quyền ông Trump từng ước tính riêng sáu ngày đầu tiên của cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn ít nhất 11,3 tỉ USD.

Iran - Ảnh 2.

Từ trái qua: Giám đốc tài chính Lầu Năm Góc Jules Hurst III, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine - Ảnh: AP

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ đã chỉ trích chính quyền Trump về chi phí chiến tranh leo thang và điều họ gọi là sự thiếu minh bạch về mục tiêu chiến lược của Mỹ.

"Câu hỏi cuối cùng cần được trả lời là chúng ta đã đạt được điều gì và phải trả giá bao nhiêu?", bà Rosa DeLauro, thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ tại Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện, phát biểu.

Nghị sĩ Dân chủ khác Betty McCollum cáo buộc Lầu Năm Góc "liên tục thiếu minh bạch", đồng thời yêu cầu Nhà Trắng làm rõ chiến lược dài hạn trước khi Quốc hội phê duyệt thêm ngân sách cho chiến sự.

Cuộc chiến kéo dài nhiều tháng cũng làm dấy lên lo ngại về việc kho vũ khí Mỹ bị tiêu hao nhanh chóng sau hàng loạt chiến dịch tên lửa và phòng không tại Trung Đông.

Tuy nhiên, ông Hegseth bác bỏ các cảnh báo cho rằng năng lực quân sự Mỹ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Vấn đề đạn dược đã bị thổi phồng quá mức", ông nói. "Chúng tôi biết rõ mình đang có gì và vẫn có đủ những gì cần thiết".

Dù vậy, Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly cuối tuần qua cảnh báo lượng tên lửa Tomahawk, tên lửa đánh chặn Patriot cùng nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến khác đã suy giảm đáng kể và có thể mất nhiều năm để bổ sung, qua đó ảnh hưởng đến khả năng đối phó của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột với các nước lớn như Trung Quốc trong tương lai.

Chi phí cuộc chiến Mỹ - Iran tăng vọt lên gần 29 tỉ USD - Ảnh 4.Mỹ chi 25 tỉ USD đánh Iran sau hai tháng, con số thực tế có thể gấp đôi

Chi phí quân sự cho cuộc chiến của Mỹ tại Iran đã lên tới khoảng 25 tỉ USD chỉ sau hơn hai tháng, theo ước tính chính thức đầu tiên từ Lầu Năm Góc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất