
Tổng thống Mỹ Trump phát biểu tại Kentucky ngày 11-3 - Ảnh: AFP
'Bất cứ khi nào muốn kết thúc, sẽ kết thúc'
"Hãy để tôi nói rằng chúng ta đã thắng. Các vị biết đấy, không ai thích nói quá sớm rằng mình đã thắng nhưng chúng ta đã thắng. Ngay trong giờ đầu tiên cuộc chiến là đã kết thúc, chúng ta đã thắng", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về cuộc xung đột với Iran trong một bài phát biểu ngày 11-3 (giờ Mỹ).
Thông điệp của ông Trump về thời gian kéo dài cuộc chiến với Iran khá mâu thuẫn, theo nhận xét của Đài CNN. Lúc thì ông nói rằng cuộc chiến đang diễn ra nhanh hơn dự kiến đáng kể, lúc thì sẽ kéo dài từ bốn đến sáu tuần, lúc thì chúng ta "đã thắng… nhưng chưa thắng đủ", và lúc thì các cuộc tấn công vừa là "một cuộc chiến", vừa là "một cuộc hành quân ngắn".
Cũng trong ngày 11-3, trả lời phỏng vấn qua điện thoại với trang tin Axios, Tổng thống Trump cho biết cuộc chiến với Iran có thể sớm kết thúc vì "gần như không còn gì để nhắm mục tiêu".
Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã vượt xa kỳ vọng và gây ra thiệt hại nhiều hơn so với dự đoán ban đầu.
Ông Trump tuyên bố: "Chúng tôi đang đi nhanh hơn nhiều so với thời gian dự kiến. Chúng tôi đã gây ra nhiều thiệt hại hơn những gì chúng tôi nghĩ là có thể".
"Chỉ còn lặt vặt một chút thôi… Bất cứ khi nào tôi muốn nó kết thúc, nó sẽ kết thúc", Tổng thống Mỹ khẳng định.
Saudi Arabia đánh chặn drone đang hướng tới mỏ dầu Shaybah
Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết họ đã đẩy lùi thêm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) sau khi bắn hạ 18 drone trên bầu trời phía đông nước này.
Trong một loạt bài đăng trên nền tảng X, Bộ này thông báo cách nhau vài phút rằng họ đã đánh chặn được hai drone trên sa mạc Empty Quarter đang hướng tới mỏ dầu Shaybah. Họ thông tin thêm đã bắn hạ hai drone khác ở khu vực phía đông.
Ông Trump nói Iran trên bờ vực thất bại
Ngày 11-3, Tổng thống Donald Trump nói rằng Iran đang trên bờ vực thất bại, nhưng cảnh báo rằng lực lượng Mỹ có thể leo thang các cuộc tấn công đến mức việc tái thiết Iran sẽ "gần như không thể", theo Hãng tin AFP.
"Họ gần như đã đến cuối con đường rồi" - ông Trump nói với các phóng viên ở Washington.
Ông nói thêm: "Chúng tôi có thể tấn công các khu vực của Tehran và những nơi khác. Nếu làm vậy, họ sẽ gần như không thể tái thiết đất nước của mình, và chúng tôi không muốn điều đó xảy ra".
Nhà Trắng có thể yêu cầu thêm tiền cho chiến sự với Iran
Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump ước tính 6 ngày đầu tiên của cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn của Mỹ ít nhất 11,3 tỉ USD. Con số này được đưa ra trong một cuộc họp kín với các thượng nghị sĩ hôm 10-3, không bao gồm toàn bộ chi phí của cuộc chiến.
Cũng theo nguồn tin của Reuters, Nhà Trắng đã cung cấp chi phí tiêu tốn ước tính giai đoạn đầu cho các nhà lập pháp khi họ yêu cầu có thêm thông tin về cuộc xung đột.
Một số trợ lý Quốc hội tiết lộ Nhà Trắng có thể sẽ sớm đệ trình yêu cầu lên Quốc hội để xin thêm kinh phí cho cuộc chiến, lên tới 50 tỉ USD hoặc thậm chí hơn nữa.

Khói bốc lên từ một khu vực ở thủ đô Beirut của Lebanon sau cuộc tập kích của Israel ngày 11-3 - Ảnh: AFP
Israel cảnh báo Beirut của Lebanon sẽ bình địa như Dải Gaza
Trong khi Hezbollah tiếp tục phóng tên lửa vào Israel, một quan chức cấp cao của Israel nói với tờ The Times of Israel rằng các thành trì của Hezbollah sẽ bị phá hủy nếu Chính phủ Lebanon không hành động.
"Chính phủ Lebanon cần phải kiểm soát được đất nước của họ. Nếu không, các khu vực do Hezbollah kiểm soát ở Beirut (thủ đô Lebanon - PV) sẽ sớm trông giống như Gaza", vị này cảnh báo.
Ngày 11-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã thực hiện một chiến dịch phối hợp với Hezbollah tại Lebanon, kéo dài 5 giờ với hỏa lực liên tục và tấn công hơn 50 mục tiêu trên khắp Israel.
IRGC nói rõ đã bắn nhiều loại tên lửa đạn đạo, trong khi Hezbollah phóng những gì họ mô tả là máy bay không người lái tấn công quy mô lớn và rocket vào Israel.
Tuyên bố cho biết các cuộc tấn công đã nhắm vào các mục tiêu "trên khắp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng" - cách Iran và đồng minh mô tả những vùng đất Israel đang kiểm soát - gây ra "những đòn đau" vào các căn cứ quân sự của Israel từ Haifa ở phía bắc đến Tel Aviv ở miền trung Israel và Beersheba ở phía nam.
Trước đó cùng ngày, quân đội Israel cho biết Iran và Hezbollah đã thực hiện một "cuộc tấn công tên lửa phối hợp" nhắm vào miền trung Israel.
Iran nêu 3 điều kiện kết thúc xung đột
Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 11-3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết cách duy nhất để chấm dứt chiến tranh với Mỹ là "công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường chiến phí và đảm bảo vững chắc sẽ không có các hành động gây hấn trong tương lai".
"Trong cuộc nói chuyện với các nhà lãnh đạo Nga và Pakistan, tôi đã tái khẳng định cam kết của Iran đối với hòa bình trong khu vực", ông nhấn mạnh.
Trong khi đó, theo Reuters, người phát ngôn của quân đội Israel cho biết họ "sẵn sàng tiếp tục chiến tranh với Iran chừng nào còn cần thiết".
Eo biển Hormuz vẫn nóng
"Một số lượng lớn binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và bị thương trong các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ", người phát ngôn IRGC Ebrahim Zolfaghari nói trong bài phát biểu trên truyền hình Iran ngày 11-3.
"Eo biển Hormuz đang được chúng tôi giám sát liên tục. Kẻ thù không có quyền đi qua đó. Các cuộc tấn công của chúng tôi sẽ tiếp tục diễn ra trên diện rộng bằng tên lửa và máy bay không người lái. Cộng hòa Hồi giáo đang bảo vệ nền độc lập của mình và Allah sẽ mang chiến thắng đến cho Iran", đại diện IRGC nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận