Hình ảnh trực thăng được Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ đăng lên nền tảng X vào sáng 12-8-2026, khi họ xác nhận phóng tên lửa Hellfire vào tàu hàng tìm cách phá vòng phong tỏa đối với Iran - Ảnh: CENTCOM
Quân đội Mỹ xác nhận phóng tên lửa Hellfire vào tàu tìm cách phá vòng phong tỏa đối với Iran
Sáng sớm 12-8, quân đội Mỹ xác nhận: Hôm 11-8, trực thăng Mỹ đã phóng 2 tên lửa Hellfire vào buồng máy của một tàu chở hàng treo cờ Panama, sau khi tàu này tìm cách đi qua Vịnh Oman và vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Tehran bằng cách di chuyển hướng về cảng Iran.
Trên nền tảng X, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiếc trực thăng MH-60 của Hải quân Mỹ đã khai hỏa và vô hiệu hóa tàu M/V Vela Nova "sau khi thủy thủ đoàn dân sự của tàu phớt lờ các cảnh báo liên tục từ lực lượng Mỹ".
CENTCOM thông tin con tàu hiện "không còn tiếp tục hành trình đến Iran, vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ".
Đây là lần thứ ba Mỹ dùng vũ lực để chặn tàu kể từ khi tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng Iran vào ngày 14-7.
Tính đến ngày 11-8, CENTCOM cho biết đã buộc chuyển hướng đối với 55 tàu tìm cách vượt qua vòng phong tỏa và lên kiểm tra hai tàu khác.
Ông Trump tiết lộ các phương án của mình với Iran
Cuối ngày 11-8, Hãng tin Reuters tường thuật: Trong một cuộc phỏng vấn đăng tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc các nhà đàm phán Iran "xảo quyệt", đồng thời tiết lộ một số phương án hiện tại của ông, trong đó có việc "cứ tiếp tục như hiện nay" và để Tehran suy sụp về kinh tế, hoặc tấn công Iran "thật mạnh".
"Có thể nói là tôi đang đàm phán. Họ là những nhà đàm phán rất xảo quyệt" - ông Trump nói với kênh Real America’s Voice qua điện thoại.
Ông Trump mô tả một trong những chiến lược khả thi của mình là: "Làm những gì tôi đang làm hiện nay: cứ tiếp tục như vậy và nhìn xem họ đang tồi tệ đến mức nào".
"Về kinh tế, họ đang rối loạn. Họ không thể vay tiền. Họ có rất nhiều tiền và chúng tôi kiểm soát hoàn toàn số tiền đó. Tôi là ngân hàng của họ" - ông nói, ám chỉ các tài sản của Iran đang bị đóng băng.
Một phương án khác là "tấn công họ thật mạnh", theo ông Trump.
Thông điệp về eo biển Hormuz của Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran
Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, vừa nói với Đại sứ Trung Quốc rằng eo biển Hormuz "sẽ không được mở cửa cho đến khi Mỹ thay đổi cách hành xử của mình và chấp nhận các điều kiện của Iran", theo Đài Al Jazeera.
Ông Rezaei cho rằng Mỹ là "nguồn gốc gây bất ổn" tại vùng Vịnh, eo biển Hormuz và biển Oman, đồng thời cáo buộc Washington tiến hành "một cuộc chiến bất hợp pháp" đẩy toàn bộ khu vực vào nguy hiểm.
Ông Rezaei nhấn mạnh Washington "phải chấm dứt cuộc chiến" và giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa, đồng thời chấm dứt xung đột trên khắp khu vực, trong đó có Lebanon và Dải Gaza.
Houthi tấn công tàu ở Biển Đỏ, 6 người chết
Ngày 11-8, lực lượng tuần duyên Yemen cho biết các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào một tàu chở hàng đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng gần eo biển Bab al-Mandeb, ngoài khơi Yemen, theo Hãng tin AFP.
Lực lượng tuần duyên thuộc chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen thông tin 4 thủy thủ trên tàu chở hàng Tihamah nằm trong số những người thiệt mạng. 2 người khác thiệt mạng là thành viên lực lượng được triển khai trong chiến dịch cứu hộ và sơ tán khỏi con tàu.
Họ thuật lại đòn tấn công đầu tiên nhằm vào con tàu đã khiến tàu bốc cháy và hư hại nghiêm trọng, đồng thời khiến nhiều thủy thủ thương vong, trong đó có 3 công dân Pakistan và 1 công dân Indonesia thiệt mạng. Đợt tấn công thứ hai nhằm vào con tàu diễn ra khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực sơ tán tàu.
Mỹ nói vòng đàm phán mới giữa Israel và Lebanon sẽ diễn ra tại Ý
Ngày 11-8, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ thúc đẩy vòng đàm phán mới giữa Israel và Lebanon tại Rome (Ý) vào đầu tháng 9, theo Hãng tin AFP.
"Tiến trình chính trị sẽ được nối lại tại Rome vào đầu tháng 9. Trong thời gian chờ đợi, các cuộc trao đổi sẽ tiếp tục diễn ra tại Beirut, Jerusalem và Washington. Chúng tôi hài lòng với hướng đi hiện tại" - vị quan chức giấu tên nói.
Mỹ đang thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon nhằm chấm dứt tình trạng thù địch giữa hai nước, trong đó Beirut yêu cầu Israel từng bước rút quân khỏi miền nam Lebanon.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận