06/08/2021 14:46 GMT+7

Trưa 6-8, Hà Nội công bố thêm 40 ca COVID-19, có chùm ca ở siêu thị, công trường xây dựng

T.HÀ
T.HÀ

TTO - Trưa 6-8, Hà Nội công bố thêm 40 ca dương tính mới, đưa số bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 này chạm mốc 1.600 ca.

Trưa 6-8, Hà Nội công bố thêm 40 ca COVID-19, có chùm ca ở siêu thị, công trường xây dựng - Ảnh 1.

Hà Nội tiếp tục ghi nhận những ca dương tính mới qua sàng lọc cộng đồng và tại các khu phong tỏa - Ảnh: NAM TRẦN

Theo CDC Hà Nội, trong số 40 ca mắc mới trong sáng ngày 6-8, có tới 25 ca ghi nhận tại cộng đồng, 15 ca tại khu cách ly tập trung. Chỉ riêng qua sàng lọc ho sốt cộng đồng ghi nhận 10 ca dương tính, trong đó phần lớn là các ca có dịch tễ phức tạp như bán hàng ở chợ, công nhân công trường, hành khách đi máy bay…

Đáng chú ý nhất là ba ca bệnh dương tính sau khi đã hết thời gian cách ly tập trung, đã xét nghiệp âm tính nhiều lần. Cụ thể là ba bệnh nhân là F1 trong chùm ca bệnh tại Công ty SEI, đã hết thời hạn cách ly tập trung.

Số ca bệnh trong cộng đồng được xác nhận ở các quận, huyện sau: Thường Tín (8 ca), Đông Anh (7 ca), Hà Đông (4 ca tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông), Hoàng Mai (2 ca), Ba Đình (2 ca), Đống Đa (2 ca).

Trong số các ca dương tính mới phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng, đáng chú ý là chùm bốn bệnh nhân tại công trường xây dựng tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông: cả bốn bệnh nhân cùng ở địa chỉ Quang Trung, Hà Đông, quê ở Hòa Bình, làm thợ xây công trình trong Bệnh viện Đa khoa Hà Đông từ ngày 9-7 đến 16-7, xét nghiệm âm tính trước khi vào làm.

Tại đây, những công nhân trên ở trong lán không ra ngoài, ngày 4-8 và ngày 5-8 có biểu hiện sốt được lấy mẫu làm xét nghiệm, có kết quả dương tính.

Ngoài ra, còn có các ca bệnh mới được sàng lọc từ cộng đồng đáng chú ý như:

Bệnh nhân nữ N.Q.T., sinh năm 1970, địa chỉ Tiên Dương, Đông Anh. Bệnh nhân bán hàng tại chợ Đồng Xa, Mai Dịch. Ngày 31-7, bệnh nhân có triệu chứng ho. Ngày 4-8 khai báo y tế và được CDC Hà Nội lấy mẫu sàng lọc ho sốt cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam N.D.K., sinh năm 1960, cùng địa chỉ Tiên Dương, Đông Anh. Bệnh nhân có em gái là người bán hàng tại chợ Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy sang chơi ngày 31-7 (lúc đấy đã có triệu chứng ho, ngồi tiếp xúc gần, không đeo khẩu trang).

Ngày 4-8, bệnh nhân trên có biểu hiện triệu chứng, đi khám tại bệnh viện được làm xét nghiệm test nhanh dương tính, sau đó được chuyển Bệnh viện Đông Anh cách ly, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Bệnh nhân nam N.M., sinh năm 1988, địa chỉ tại Mai Động, Hoàng Mai, là hành khách đi máy bay. Ngày 25-7 bệnh nhân đi từ Khánh Hòa về Hà Nội trên chuyến bay VN1558. Ngày 1-8 bệnh nhân xuất hiện ho, sốt nhẹ, ngày 4-8 đến khám tại Bệnh viện Vinmec được test nhanh dương tính và CDC Hà Nội cho kết quả PCR khẳng định dương tính ngày 5-8.

Bệnh nhân N.T.H., sinh năm 1960, nữ; địa chỉ tại Tân Minh, huyện Thường Tín. Ngày 29-7, bệnh nhân nhập viện điều trị vào khoa nội tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và được làm test nhanh, kết quả âm tính. Ngày 5-8, bệnh nhân được làm test nhanh trước khi ra viện, kết quả dương tính. Ngày 6-8 có kết quả RT-PCR dương tính (do CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân V.T.H., sinh năm 1969, nữ; địa chỉ tại thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín. Ngày 4-8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng. Ngày 5-8, vào Bệnh viện Thường Tín được xét nghiệm test nhanh dương tính và ngày 6-8 có kết quả RT-PCR dương tính.

Bệnh nhân T.V.D., sinh năm 1958, nam, địa chỉ tại Cống Vị, Ba Đình. Ngày 4-8, bệnh nhân xuất hiện sốt cao 40 độ C và khai báo cho trạm y tế, ngày 5-8 được CDC Hà Nội lấy mẫu sàng lọc và cho kết quả dương tính.

Một chùm bệnh nhân mới đáng chú ý vừa được ghi nhận trong sáng 6-8 là ba ca dương tính làm cùng một địa chỉ tại siêu thị Lê UK Store 79A Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng.

Cả ba bệnh nhân là F1 của một ca F0 đã ghi nhận trước đó, đến ngày 5-8 được lấy xét nghiệm đã cho kết quả dương tính. Ba bệnh nhân gồm T.T.H. (sinh năm 1988, địa chỉ tại Hàng Bột, Đống Đa); V.T.C.T., sinh năm 1988, địa chỉ tại Trúc Bạch, Ba Đình và T.K.H., sinh năm 1998, địa chỉ tại Tân Mai, Hoàng Mai.

Còn tại khu vực phong tỏa số 178 Trần Phú, Thường Tín, qua xét nghiệm sàng lọc cũng đã ghi nhận thêm 6 ca dương tính với COVID-19.

Tính đến thời điểm này, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 là 1.599 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 953 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 646 ca.

Thành ủy Hà Nội nhất trí tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 15 ngày Thành ủy Hà Nội nhất trí tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 15 ngày

TTO - Ngày 6-8, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nhất trí kéo dài thời gian giãn cách xã hội toàn TP thêm 15 ngày đến ngày 22-8.

T.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên