11/07/2019 17:07 GMT+7

Triều Tiên sửa hiến pháp, ông Kim Jong Un trở thành 'nguyên thủ quốc gia'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Hiến pháp mới quy định vai trò nguyên thủ quốc gia sẽ do chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên đảm nhiệm. Ông Kim Jong Un đang giữ chức này từ tháng 4-2019.

Triều Tiên sửa hiến pháp, ông Kim Jong Un trở thành nguyên thủ quốc gia - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn trang mạng Naenara của Triều Tiên cho biết hiến pháp sửa đổi đã được thông qua tại kỳ họp quốc hội hồi tháng 4 vừa rồi. Naenara cũng công bố toàn văn hiến pháp mới.

Theo đó, kể từ nay về sau, nếu không có bất kỳ sự thay đổi gì nữa, chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên sẽ là nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên, có quyền "đại diện cho đất nước" trong các vấn đề quan trọng.

Trong hiến pháp của nhiều nước trên thế giới, "đại diện cho đất nước" đồng nghĩa nắm giữ vai trò là người đứng đầu nhà nước, là nguyên thủ quốc gia.

Hiến pháp cũ của Triều Tiên chỉ quy định chủ tịch Ủy ban Quốc vụ là "nhà lãnh đạo tối cao", còn "người đại diện cho đất nước" là chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên hay còn được gọi là Quốc hội.

Người giữ chức chủ tịch Quốc hội Triều Tiên hiện nay là ông Choe Ryong Hae, một trong những quan chức gần gũi ông Kim Jong Un nhất. Theo bản hiến pháp được trang Naenara đăng tải, chủ tịch Quốc hội vẫn giữ vai trò đại diện cho đất nước và nhận các quốc thư từ các đại sứ mới đến.

Hãng tin Yonhap bình luận điều này có nghĩa chủ tịch Quốc hội chỉ thể hiện một cách tượng trưng và một phần trong số các trách nhiệm của nguyên thủ quốc gia là nhận quốc thư từ các đại sứ. Việc thay đổi lần này giúp ông Kim Jong Un chính thức trở thành người đứng đầu Triều Tiên trên cả thực tế và bộ máy tổ chức.

Điều này cũng tạo ra một chút thuận lợi cho truyền thông bởi từ nay có thể gọi ông Kim Jong Un là "người đồng cấp" trong cuộc gặp với các nguyên thủ quốc gia khác như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các suy đoán Triều Tiên có thể sửa hiến pháp để đưa ông Kim Jong Un trở thành nguyên thủ quốc gia xuất hiện sau khi tên ông không có trong danh sách bầu cử toàn quốc tháng 3-2019. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Triều Tiên không đăng ký bầu cử. Tên của ông vì thế không có trong danh sách các đại biểu trúng cử.

Giới quan sát khi đó cũng nhận định đây có thể là một nỗ lực đứng ra ngoài nhánh lập pháp của ông Kim Jong Un. Ông Kim sau đó tái đắc cử vị trí chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên tháng 4-2019.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên lập tức nhắc đến ông bằng cách sử dụng một danh hiệu mới là "đại diện tối cao", càng củng cố thêm suy đoán việc sửa hiến pháp sẽ sớm diễn ra.

'Chủ tịch Kim Jong Un gửi thư cho Tổng thống Trump mừng sinh nhật'

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm Hàn Quốc cuối tuần này, sau khi trao đổi thư cùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Những bức thư qua lại giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều đang tạo ra hi vọng mới cho việc nối lại đàm phán.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên