Chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021
Triều Tiên trách Mỹ vừa thúc trừng phạt vừa mời hội đàm
TTO - Phái đoàn ngoại giao của Triều Tiên tại LHQ chỉ trích Mỹ gửi thư cho các nước thúc giục hồi hương lao động Triều Tiên vào đúng ngày ông Trump đề nghị gặp và đối thoại với ông Kim Jong Un.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đứng trên phần lãnh thổ Triều Tiên ở khu phi quân sự (DMZ) ngày 30-6 - Ảnh: AFP
Theo hãng tin AFP, phái đoàn Triều Tiên tại LHQ cho rằng bức thư do Mỹ gửi tới mọi quốc gia thành viên của LHQ đã cho thấy Mỹ "trên thực tế vẫn kiên quyết làm những hành vi thù địch" với Triều Tiên, ngay cả khi nước này đang tìm kiếm đối thoại.
Triều Tiên cho biết bức thư chung của 4 nước Mỹ, Anh, Pháp và Đức, đã được gửi đi ngày 29-6, cũng chính là ngày ông Trump đăng lên tài khoản Twitter lời đề nghị sẽ gặp bắt tay và chào ông Kim Jong Un khi ông Trump tới thăm khu phi quân sự ở biên giới liên Triều.
Ngày chủ nhật vừa qua (30-6) ông Trump đã gặp ông Kim, trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân tới Triều Tiên ở khu phi quân sự. Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nối lại những cuộc đàm phán ở cấp làm việc về thỏa thuận phi hạt nhân hóa bế tắc thời gian qua.
"Một điều không thể không nhận ra là trò gửi thư chung này do phái đoàn thường trực của Mỹ tại LHQ thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao (Mỹ), vào đúng ngày Tổng thống Trump đề xuất cuộc gặp thượng đỉnh", thông cáo báo chí của phái đoàn Triều Tiên nêu.
Theo hãng tin AFP, trên thực tế bức thư của Mỹ được gửi đi ngày 27-6 và kêu gọi tất cả các nước thực thi những điều khoản trừng phạt, tới cuối năm 2019 sẽ hồi hương toàn bộ lao động Triều Tiên đang làm việc tại nước họ.
Các chuyên gia LHQ ước tính mỗi năm Triều Tiên xuất khẩu hàng chục ngàn lao động. Chủ yếu họ tới làm việc tại Trung Quốc và Nga.
"Chúng tôi không thèm khát việc gỡ bỏ trừng phạt", phái đoàn Triều Tiên cho biết, đồng thời nói thêm "thật nực cười" khi Mỹ luôn lấy trừng phạt làm "thuốc trị bách bệnh cho mọi vấn đề".
Các nghị quyết trừng phạt của LHQ đã cấm các nước ký hợp đồng mới với lao động Triều Tiên. Cùng với đó, với những lao động hiện đang làm việc, các nước sẽ phải hồi hương tất cả vào cuối năm nay.
Bức thư gửi chung của 4 nước cho biết tới nay chỉ 34 quốc gia đã nộp báo cáo lên LHQ về việc đã triển khai việc hồi hương lao động Triều Tiên hay chưa.
Hạn chót cuối cùng cho việc hồi hương mọi lao động Triều Tiên là ngày 22-12 năm nay.
-
TTO - Facebook đã thay đổi mô tả trên trang cá nhân của ông Trump từ 'Tổng thống Mỹ' sang 'Ứng cử viên chính trị' dù cho ông Trump hiện tại vẫn là tổng thống.
-
TTO - Danh xưng 'Tiếng hát vàng ròng', 'tiếng hát vàng mười' được giới nghệ sĩ trân trọng đặt cho danh ca Lệ Thu vì bà có giọng ca tuyệt đẹp như vàng, gắn với những ca khúc buồn và mỹ lệ về mùa thu.
-
TTO - Ngày 16-1, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Thái Bình bất ngờ ập vào triệt xóa tụ điểm mua bán chất ma túy phức tạp nằm giữa trung tâm TP Thái Bình do cụ bà 75 tuổi cầm đầu.
-
TTO - Những khối bêtông và hàng rào đang được dựng lên xung quanh Điện Capitol, trong khi Vệ binh quốc gia kiểm tra xe cộ trong bối cảnh lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden đang tới gần.
-
TTO - Theo báo cáo của phường, dù được cấp phép xây dựng một căn nhà ở riêng lẻ với quy mô 1 trệt, 3 lầu, chủ đầu tư đã xây dựng hàng loạt công trình không phép trên nhiều thửa đất khác nhau với quy mô hàng chục ngàn mét vuông.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận