09/09/2019 23:34 GMT+7

Triều Tiên sẵn sàng trở lại đàm phán trong tháng này

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Quan chức ngoại giao cấp cao của Triều Tiên tuyên bố nước này sẵn sàng tái khởi động đàm phán hạt nhân với Mỹ vào cuối tháng 9 sau một thời gian dài bế tắc.

Triều Tiên sẵn sàng trở lại đàm phán trong tháng này - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un hồi tháng 6-2019 - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 9-9 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui nói rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng "thảo luận toàn diện" với Mỹ vào cuối tháng này với thời gian và địa điểm do hai bên thống nhất.

Tuy nhiên, ông Choe cho rằng Mỹ nên đưa ra cách tiếp cận mới nếu không muốn cuộc đàm phán lại đổ vỡ.

"Tôi muốn tin rằng phía Mỹ sẽ đưa ra một hướng khác dựa trên phương pháp tính toán vì lợi ích của cả hai bên và chúng tôi thấy chấp nhận được. Nếu phía Mỹ tiếp tục chơi đùa với kịch bản cũ và không có phương pháp mới tại các cuộc trao đổi cấp sự vụ có thể được tổ chức sau nhiều khó khăn, thỏa thuận giữa đôi bên có thể chấm dứt" - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.

Phát ngôn của quan chức Triều Tiên đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 8-8 tuyên bố ông hi vọng cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có thể được nối lại trong vài ngày hoặc vài tuần tới.

Đây là diễn tiến mới nhất trong cuộc đàm phán Mỹ - Triều nhằm xóa bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng vốn bế tắc từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Trước đó, vào tháng 4-2019, ông Kim Jong Un đã đặt hạn chót để Mỹ đưa ra các giải pháp linh hoạt hơn vào cuối năm và tổ chức lại các cuộc đàm phán cấp thấp vào tháng 6. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Ông Trump: Mỹ không tìm cách thay đổi chế độ tại Triều Tiên Ông Trump: Mỹ không tìm cách thay đổi chế độ tại Triều Tiên

TTO - Cho rằng Iran và Triều Tiên 'có thể trở thành những nước lớn' và Washington không tìm cách thay đổi chế độ tại Bình Nhưỡng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại khả năng đạt được thỏa thuận với hai quốc gia này.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên