13/02/2022 13:35 GMT+7

Triều Tiên khởi công xây 10.000 ngôi nhà miễn phí cho người dân

LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

TTO - Ngày 12-2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã có mặt ở lễ khởi công xây dựng 10.000 ngôi nhà tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Triều Tiên khởi công xây 10.000 ngôi nhà miễn phí cho người dân - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại lễ khởi công ngày 12-2 - Ảnh: Rodong Sinmun

Theo truyền thông nhà nước, Triều Tiên đã chính thức khởi công công trình xây dựng bao gồm 10.000 ngôi nhà hôm 12-2 để giải quyết vấn đề nhà ở cho cư dân Bình Nhưỡng.

Công trình này nằm trong một phần của kế hoạch lớn hơn được đưa ra vào năm ngoái, nhằm xây dựng 50.000 ngôi nhà ở thủ đô vào cuối năm 2025.

Theo báo Rodong Sinmun, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un động viên hàng nghìn công nhân có mặt tại lễ khởi công vượt qua "những khó khăn kinh tế ngày càng nhiều" và cảm thấy tự hào khi góp phần xây dựng "một tương lai tươi sáng".

Việc xây dựng bắt đầu với tổ hợp 10.000 ngôi nhà đầu tiên tại quận Sadong, phía đông nam thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo hình ảnh 3D được công bố trên phương tiện truyền thông nhà nước vào ngày 13-2, khu vực mới sẽ có một tòa nhà cao hơn 40 tầng, khoảng 20 tòa tháp căn hộ cao từ 20 đến 30 tầng và 20 tòa nhà chung cư nhỏ hơn, trường học và khu mua sắm.

Trong bài phát biểu hôm 12-2, ông Kim cho biết các dự án đường phố mới sẽ được giới thiệu trong những năm tới tại các khu vực khác nhau của Bình Nhưỡng, đồng thời thúc đẩy xây dựng nông thôn toàn diện trên toàn quốc.

Truyền thông cũng cho hay có một dự án nhỏ hơn ở quận Taephyong, phía tây Bình Nhưỡng - khoảng một chục tòa tháp căn hộ mới - là một phần của dự án 50.000 căn nhà kéo dài 5 năm, cho thấy rằng kế hoạch lớn hơn không chỉ giới hạn ở các dự án đường phố lớn. Đây được xem là một dự án đầy tham vọng của Triều Tiên.

Trong một bức thư chỉ đạo gửi cho công ty xây dựng vào tuần trước, nhà lãnh đạo Kim Jong Un được cho là đã phê bình về sự chậm trễ.

Ông Kim Jong Un cũng đưa ra tín hiệu rằng một lễ khai trương chính thức cho khu phố chọc trời mới ở quận Sadong có thể được tổ chức vào khoảng ngày 15-4, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh ông nội của ông là Kim Nhật Thành - nhà lãnh đạo sáng lập Triều Tiên.

Liên Hiệp Quốc: Triều Tiên tấn công mạng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế Liên Hiệp Quốc: Triều Tiên tấn công mạng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế

TTO - Một dự thảo báo cáo của Liên Hiệp Quốc ghi nhận Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và một nhà thầu quốc phòng quan trọng của Hàn Quốc.

LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Triều Tiên Kim Jong Un