05/02/2022 10:45 GMT+7

Trung Quốc 'chỉ bài' cho Mỹ trong cách tiếp cận Triều Tiên

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) kêu gọi Mỹ linh hoạt trong cách tiếp cận với Triều Tiên nếu muốn tạo ra đột phá. Động thái diễn ra sau khi Nga cùng Trung Quốc phủ quyết một nghị quyết lên án Bình Nhưỡng vì các vụ bắn thử tên lửa.

Trung Quốc chỉ bài cho Mỹ trong cách tiếp cận Triều Tiên - Ảnh 1.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Zhang Jun kêu gọi giảm căng thẳng quanh bán đảo Triều Tiên - Ảnh chụp màn hình

Các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đã rơi vào bế tắc hơn 2 năm qua vì những bất đồng quanh định nghĩa phi hạt nhân hóa và các lệnh trừng phạt mà quốc tế đã áp đặt.

"Nếu Mỹ muốn thấy những đột phá mới, họ nên thể hiện sự chân thành và linh hoạt trước", Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Zhang Jun nêu vấn đề.

Theo ông Zhang, Washington nên có cách tiếp cận "thực tế và hấp dẫn hơn" cũng như linh hoạt và có tính đến các mối quan ngại, quan tâm của Bình Nhưỡng. Đại sứ Trung Quốc chỉ ra việc Triều Tiên đã thể hiện thiện ý bằng việc ngưng các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa từ năm 2017.

"Tuy nhiên trong những tháng gần đây chúng ta lại trở lại một vòng luẩn quẩn đối đầu, lên án và trừng phạt", ông Zhang nêu lập luận trước cuộc họp kín về Triều Tiên do Mỹ yêu cầu ngày 4-2.

Phát biểu sau cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield cho biết Nga và Trung Quốc đã đề xuất nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào Triều Tiên.

Hồi năm ngoái hai nước này dự định trình nghị quyết nới lỏng lệnh trừng phạt vì lý do nhân đạo nhưng cuối cùng không thành vì không đủ sự ủng hộ, theo Reuters.

"Không có lý do gì để Hội đồng Bảo an (HĐBA) tưởng thưởng Triều Tiên sau 9 lần họ phóng thử tên lửa chỉ trong một tháng qua và những lần trước đó", đại sứ Mỹ nêu lập trường của Washington.

Cuộc họp ngày 4-2 là cuộc thứ ba của HĐBA về Triều Tiên trong vòng chưa đầy một tháng.

8 nước thành viên gồm: Mỹ, Albania, Brazil, Anh, Pháp, Ireland, Na Uy, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cùng Nhật Bản đã ra tuyên bố sau cuộc họp, trong đó kêu gọi Bình Nhưỡng "ngừng các hành động gây bất ổn và quay trở lại đối thoại".

Nhóm 9 nước này cũng phê phán các thành viên khác trong HĐBA, cho rằng việc những nước này phản đối lên án Bình Nhưỡng sẽ khuyến khích Triều Tiên "thách thức cộng đồng quốc tế hơn nữa".

Các nguồn tin ngoại giao của Hãng thông tấn AFP cho biết Mỹ đã trình nghị quyết lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong tháng vừa qua. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc - hai nước thường trực có quyền phủ quyết - cùng một số ủy viên không thường trực khác của HĐBA đã từ chối thông qua.

Triều Tiên đã tiến hành 7 vụ phóng tên lửa trong tháng 1-2022, bao gồm vụ phóng tên lửa Hwasong-12 hôm 30-1. Đây là tên lửa mạnh nhất được Triều Tiên đem ra thử kể từ năm 2017 - năm Washington và Bình Nhưỡng bắt đầu các cuộc tiếp xúc dẫn đến hai cuộc gặp thượng đỉnh năm 2018 và 2019.

Theo AFP, tần suất thử tên lửa chưa từng có trong tháng 1 vừa qua dường như là một thông điệp từ Triều Tiên rằng nước này có thể nối lại chương trình hạt nhân và tên lửa tầm xa trong tương lai gần.

Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-12 Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-12

TTO - Triều Tiên xác nhận đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ngày 30-1 để đánh giá độ chính xác của tên lửa "đang được sản xuất và triển khai" này.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên