31/01/2022 07:18 GMT+7

Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-12

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Triều Tiên xác nhận đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ngày 30-1 để đánh giá độ chính xác của tên lửa "đang được sản xuất và triển khai" này.

Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-12 - Ảnh 1.

Hình ảnh tên lửa được cho là Hwasong-12 phóng ngày 30-1 - Ảnh: REUTERS

"Vụ thử nghiệm đánh giá tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung và tầm xa Hwasong-12 được tiến hành hôm chủ nhật theo kế hoạch của Học viện Khoa học quốc phòng, Ủy ban Kinh tế số 2 và các cơ quan liên quan", Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin sáng ngày 31-1.

Theo KCNA, vụ phóng nhằm "đánh giá có chọn lọc tên lửa đang được sản xuất và triển khai cũng như xác minh độ chính xác nói chung của hệ thống vũ khí". Bình Nhưỡng cho biết đã xác nhận mức độ chính xác và hiệu quả của tên lửa Hwasong-12 sau vụ phóng.

Trước đó, Hãng tin Yonhap dẫn lời Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết xác định tên lửa tầm trung mà Triều Tiên phóng từ tỉnh Jagang vào khoảng 7h50 (giờ địa phương), đã bay 800km và đạt độ cao 2.000km.

Một nguồn tin tiết lộ tên lửa bay với tốc độ Mach 16, tức gấp 16 lần tốc độ âm thanh, và tương tự với tên lửa Hwasong-12 mà Triều Tiên từng phóng năm 2017. Theo Nhật Bản, tên lửa dường như đã rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này trên biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Biển Đông).

Vụ phóng ngày 30-1 là vụ thử nghiệm vũ khí thứ 7 của Bình Nhưỡng kể từ đầu năm và được đánh giá là vụ thử tên lửa mạnh nhất kể từ năm 2017.

Trước đó, Triều Tiên đã thực hiện 6 vụ thử vũ khí trong tháng này. Trong số các vũ khí Triều Tiên thử nghiệm trong tháng này có tên lửa siêu thanh được phóng vào ngày 5 và 11-1.

Giới quan sát cho rằng Triều Tiên đang muốn gây sức ép với cả Mỹ và Hàn Quốc, phát đi thông điệp rằng nước này vẫn đang phát triển vũ khí và việc phớt lờ Bình Nhưỡng sẽ khiến tình hình phức tạp.

Ngày 30-1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cho rằng nước láng giềng sắp nối lại các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa tầm xa. Lo ngại của Seoul không phải vô căn cứ khi Bình Nhưỡng từng dọa "tái khởi động" các hoạt động tạm ngừng để chống "chính sách thù địch của Mỹ".

Ngay sau vụ phóng, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của quân đội Mỹ ra tuyên bố cho biết Washington lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế những hành động có thể gây bất ổn.

Triều Tiên phóng tên lửa mạnh nhất từ 2017, Mỹ, Nhật lập tức lên tiếng Triều Tiên phóng tên lửa mạnh nhất từ 2017, Mỹ, Nhật lập tức lên tiếng

TTO - Hàn Quốc xác định vật thể bay mà Triều Tiên phóng lên ngày 30-1 là một tên lửa đạn đạo tầm trung. Vụ phóng làm gia tăng lo ngại Bình Nhưỡng có thể đi theo lộ trình năm 2017 và tiếp theo sẽ thử tên lửa tầm xa, hạt nhân.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên