13/04/2020 15:23 GMT+7

'Triệu bữa cơm' đến với xóm chạy thận Hà Nội

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Sáng nay (13-4), 600 suất quà được trao đến tận tay cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Hà Nội đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, giúp họ vượt qua những ngày khó khăn vì đại dịch COVID-19.

Triệu bữa cơm đến với xóm chạy thận Hà Nội - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội HLTN Việt Nam trao tặng 600 suất thực phẩm cho bệnh nhân đang tạm trú tại xóm chạy ở Lê Thanh Nghị, Hà Nội - Ảnh: BẢO ANH

Sáng 13-4, trong ngày đầu tiên ra quân chương trình "Triệu bữa cơm" tại Hà Nội, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng đoàn viên, thanh niên thủ đô trao tặng 600 suất thực phẩm cho bệnh nhân đang tạm trú tại xóm chạy ở Lê Thanh Nghị, Hà Nội.

Sống chung với bệnh tật, dịch bệnh nhưng hơn 130 bệnh nhân chạy thận chẳng ai dám "bỏ phố về quê". Đều đặn mỗi tuần họ phải đến viện chạy thận, thiếu ngày nào sức khỏe suy kiệt ngày ấy. "Thiếu thốn vật chất, thiếu thốn sức khỏe và thiếu thốn tình cảm" - trưởng xóm chạy thận chia sẻ về tình cảnh éo le của các bệnh nhân đang ở trọ tại đây.

Triệu bữa cơm đến với xóm chạy thận Hà Nội - Ảnh 2.

Những suất quà ấm lòng mùa dịch chung tay giúp bà con vượt qua khó khăn - Ảnh: BẢO ANH

Đến thăm hỏi, động viên bệnh nhân ở xóm chạy thận, anh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ "600 suất thực phẩm gồm gạo, thịt, rau xanh hôm nay nhằm chung tay với bệnh nhân vượt qua những ngày khó khăn trong đại dịch COVID-19".

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà y bác sĩ tại Bệnh viện Thận Hà Nội. Đây là cơ sở y tế thứ 11 ở Việt Nam phải cách ly nhân viên, phong tỏa một phần hoặc toàn bộ bệnh viện do tiếp xúc hoặc có ổ dịch COVID-19.

Triệu bữa cơm đến với xóm chạy thận Hà Nội - Ảnh 3.

Thăm hỏi, động viên các y, bác sĩ ở Bệnh viện Thận Hà Nội - Ảnh: BẢO ANH

Xóm chạy thận đối diện ổ dịch: Xóm chạy thận đối diện ổ dịch: 'Chạy thận xong, đêm về nằm lo'

TTO - Tuần ba buổi từ 6h sáng, anh Nguyên cuốc bộ sang Bệnh viện Bạch Mai để chạy thận. Ở đối diện "ổ dịch lớn nhất cả nước" hiện nay, anh và các bệnh nhân cùng cảnh ngộ lo lắng vì vốn dĩ sức đề kháng đã yếu, nay ai nấy đều phải tự lo.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên