Tag: tranh chấp biển

Kỳ vọng chính sách biển của EU giúp giải quyết tranh chấp Biển Đông

TTO - Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, ông Giorgio Aliberti, hi vọng làm rõ hơn chính sách biển của EU, vốn là công cụ thúc đẩy sự ổn định và giải quyết các tranh chấp biển ngày nay ở Đông Địa Trung Hải, hoặc Biển Đông.

Bài học từ thỏa thuận Indonesia - Singapore

TTO - Tranh chấp Biển Đông có một chuyển biến mới không ồn ào nhưng ý nghĩa. Sau 27 tháng từ khi hiệp ước được ký kết (tháng 9-2014), Hạ viện Indonesia đã phê chuẩn hiệp ước về biên giới trên biển giữa Indonesia và Singapore đầu năm 2017.

​Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật ở Hoa Đông

TTO - Mỹ mới đây đã có những tuyên bố cứng rắn về sự gia tăng hoạt động của tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát và đề xuất hợp tác chặt chẽ hơn với Tokyo tại khu vực này.

Đường 9 đoạn của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý

TT - Đại học Luật Hà Nội và Viện FES (Đức) phối hợp tổ chức hội thảo “Giải quyết tranh chấp trên biển theo quy định của luật quốc tế và Công ước Luật biển (UNCLOS) năm 1982”.

Nhiều nước châu Á ủng hộ sự hiện diện của Mỹ

TTO - Các nhà hoạch định chính sách ở hầu hết các nước châu Á ủng hộ vai trò mạnh mẽ của Mỹ trong khu vực, mặc dù nhiều dự báo cho rằng Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc có ảnh hưởng lớn nhất.

Tàu Trung Quốc lại xâm nhập vùng biển tranh chấp với Nhật

TTO - Ba tàu hải giám Trung Quốc lại một lần nữa xâm nhập vùng biển mà Nhật tuyên bố chủ quyền. Theo Kyodo, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật (JCG) cho hay như vậy.

Nhật lập đội 600 quân bảo vệ quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư

TTO - Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) vừa công bố kế hoạch thành lập một đội quân 600 người chuyên trách việc bảo vệ vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư.

Nhật cứu 64 thủy thủ Trung Quốc

TT - Bất chấp căng thẳng với Trung Quốc do vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Nhật đã cứu 64 thủy thủ Trung Quốc gặp nạn trên biển hôm 21-10.

Quân đội Nhật - Mỹ sẽ tập trận "tái chiếm" đảo

TTO – Hôm nay 14-10, Hãng tin Kyodo cho hay quân đội Nhật và Mỹ có kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận chung với tình huống giả định là "tái chiếm" một hòn đảo bị nước ngoài xâm lược.