23/04/2025 13:53 GMT+7

Hàn - Trung họp đối thoại về công trình thép trên vùng biển tranh chấp

Trung Quốc và Hàn Quốc họp đối thoại sau khi Bắc Kinh dựng công trình thép ở vùng biển tranh chấp, làm dấy lên lo ngại về khả năng mở rộng kiểm soát thực tế.

Hàn - Trung họp đối thoại về công trình thép trên vùng biển tranh chấp - Ảnh 1.

Công trình thép Thâm Lam được phía Trung Quốc tuyên bố là lồng thép nuôi trồng thủy sản thông minh - Ảnh: XINHUA

Theo Đài KBS ngày 23-4, Hàn Quốc và Trung Quốc đã tổ chức hội nghị lần thứ ba của Cơ chế đối thoại hợp tác hàng hải Hàn - Trung tại Seoul vào sáng cùng ngày, nhằm thảo luận về việc Trung Quốc lắp đặt công trình thép tại vùng Biện pháp tạm thời (PMZ) nằm giữa vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) trên Tây Hải/Hoàng Hải của hai nước mà không có sự tham vấn song phương.

Cuộc họp có sự tham gia của Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á và Trung Á thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Kang Young Shin, và Vụ trưởng Vụ Biên giới và các vấn đề biển thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lượng, với vai trò là hai trưởng đoàn đàm phán cấp cao tham dự và đồng chủ trì cuộc họp.

Theo đó, nội dung trọng tâm của cuộc đối thoại lần này được cho là tập trung vào vấn đề Trung Quốc đã đơn phương xây dựng các công trình trong PMZ của hai nước, nơi vẫn đang trong quá trình đàm phán phân định ranh giới.

Trước đó, phía Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về hành động đơn phương của Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế, có phản ứng thiện chí hơn.

Tuy nhiên Trung Quốc khẳng định các công trình này chỉ là cơ sở nuôi trồng thủy sản nước sâu ở vùng gần bờ của họ và phù hợp với cơ chế hợp tác song phương.

Hoàng Hải là khu vực có vùng EEZ giữa Hàn - Trung bị chồng lấn. Trung Quốc từng thiết lập các công trình tương tự phục vụ nuôi trồng thủy sản tại vùng này, như Thâm Lam 1 và Thâm Lam 2 vào năm 2018 và 2024, cũng như một công trình có hình dạng như giàn khoan dầu vào năm 2022.

Hồi tháng 2, căng thẳng hai nước gia tăng khi một tàu khảo sát của Hàn Quốc tiếp cận khu vực nói trên để tiến hành điều tra, nhưng bị phía Trung Quốc ngăn cản.

Tờ JoongAng Ilbo ngày 21-4 cảnh báo, các công trình này có thể được Trung Quốc sử dụng làm cơ sở đàm phán EEZ trong tương lai, thậm chí nếu thiết lập vùng an toàn xung quanh, Bắc Kinh có thể gia tăng quyền kiểm soát thực tế khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cùng ngày cho biết Hàn Quốc và Trung Quốc đang đàm phán phân định biển, và vẫn duy trì hợp tác trong vùng PMZ theo Hiệp định Ngư nghiệp Trung - Hàn.

Ông Quách khẳng định các cơ sở nuôi trồng của Trung Quốc không vi phạm thỏa thuận và hy vọng phía Hàn Quốc "nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và lý trí".

Về phía Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lee Jae Woong nhấn mạnh trong buổi họp báo thường kỳ ngày 22-4 rằng chính phủ nước này kiên định bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng trên biển tại khu vực Tây Hải/Hoàng Hải, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phản ứng một cách chủ động và phù hợp trong các bước đi tiếp theo.

Theo Đài YTN (Hàn Quốc) ngày 23-4, cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á đang đối mặt với nhiều thách thức địa chính trị, từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cho đến khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc nhân dịp Hội nghị cấp cao APEC dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Cuộc đối thoại trực tiếp này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để hai bên Hàn - Trung thu hẹp khác biệt và thúc đẩy các biện pháp kiểm soát rủi ro trên biển.

Hàn - Trung họp đối thoại về công trình thép trên vùng biển tranh chấp - Ảnh 3.Bắc Kinh nổi giận vì Nhật khuyến cáo tình hình an ninh ở Trung Quốc kém ổn định

Trung Quốc chỉ trích động thái của Nhật Bản, đồng thời đã gửi công hàm phản đối nghiêm túc tới Tokyo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên