08/09/2011 18:25 GMT+7

Trả hồ sơ xét xử vụ "nữ đại gia Khánh Hòa"

V.T.
V.T.

TTO - Liên quan vụ Lê Thị Thúy Oanh (36 tuổi, chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Đăng) “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cuối chiều 8-9, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên trả hồ sơ với lý do phát hiện tội trốn thuế của Oanh bị bỏ lọt, phải điều tra bổ sung.

Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ một số tình tiết quan trọng không thể xác minh tại tòa.

Một nữ “đại gia” ra tòa

QC3uMRqL.jpgPhóng to
Nữ “đại gia” Thúy Oanh tại tòa

Theo cáo trạng, năm 2006, Oanh lập DNTN Hoàng Đăng, vay ngân hàng và nhiều cá nhân (trả lãi 4,25-9%/tháng) để mua rất nhiều nhà, đất ở Nha Trang và Cần Thơ, mở hàng loạt khách sạn, nhà hàng ở những vị trí đắc địa tại Nha Trang, sắm hàng chục ôtô…

Bằng các thủ đoạn lừa đảo (kể cả bán tài sản đã cầm cố ở ngân hàng), Oanh chiếm đoạt nhiều chục tỉ đồng. Tháng 3-2010, khi Oanh bị tạm giam, chỉ tính riêng hai nữ “khổ chủ” ở Nha Trang, số tiền Oanh chiếm đoạt đã lên tới 32,58 tỉ đồng.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên