
Ông Huỳnh Văn Thái và 2 con Huỳnh Thị Toàn Vân, Huỳnh Tổng Quốc Phong - Ảnh: Gia đình ông Thái cung cấp
Ngày 12-6, ông Huỳnh Văn Thái ở xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận cũ) cho biết vừa nhận được văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan vụ gia đình ông thắng kiện chính quyền nhưng 2 năm nay chưa được thi hành đầy đủ bản án đã có hiệu lực pháp luật.
Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm
Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, cách đây 2 năm, ông Thái và 2 con ruột Huỳnh Thị Toàn Vân và Huỳnh Tổng Quốc Phong thắng kiện hành chính UBND huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận trước đây, nay thuộc Khánh Hòa) về các quyết định thu hồi đất, bồi thường đất không đúng quy định. Tuy nhiên cho đến nay, gia đình ông chưa được thi hành án về đất đai.
Văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa do ông Trần Hòa Nam - Phó chủ tịch UBND tỉnh ký - cho biết UBND tỉnh này đã tiếp nhận báo cáo của UBND xã Phước Dinh về nội dung liên quan đến vụ việc ông Huỳnh Văn Thái.
UBND tỉnh Khánh Hòa cũng nhận được văn bản của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu thông báo kết quả thi hành án hành chính liên quan vụ án của ông Thái.
Do đó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát việc thực hiện các chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh, làm rõ UBND xã Phước Dinh đã chấp hành đầy đủ, đúng thời hạn hay chưa; đồng thời đề xuất xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan nếu có việc chậm trễ, thiếu nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ. Kết quả phải báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 22-6-2026.

Một trong những căn nhà trên mảnh đất của gia đình ông Huỳnh Văn Thái trước khi bị cưỡng chế thu hồi - Ảnh: Gia đình ông Thái cung cấp
Ngoài ra Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Chủ tịch UBND xã Phước Dinh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào TP Phan Rang - Tháp Chàm theo đúng quy định pháp luật.
Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu địa phương nghiên cứu kỹ bản án hành chính phúc thẩm số 785/2024 của TAND cấp cao tại TP.HCM cùng các văn bản chỉ đạo liên quan để thực hiện đúng việc thi hành án, đồng thời phải có văn bản thông báo kết quả cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh theo yêu cầu.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các công việc liên quan phải hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 20-6, không được tiếp tục chậm trễ.
Xã giải thích lý do liên tục lùi thời gian xử lý
Liên quan đến vụ việc này, trước đó UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao UBND xã Phước Dinh chủ trì phối hợp với các ngành chức năng giải quyết vụ việc liên quan đến gia đình ông Huỳnh Văn Thái trong tháng 3-2026.
Sau đó UBND xã Phước Dinh có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa xin lùi thời gian xứ lý đến ngày 20-4-2026.
Tuy nhiên tại buổi làm việc mới nhất với gia đình ông Thái vào chiều 20-4, UBND xã Phước Dinh tiếp tục lùi thời gian xử lý đến tháng 7-2026. Lý do địa phương nêu là đang tập trung nguồn lực để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và các hợp phần.
Theo UBND xã Phước Dinh, để giải quyết vụ việc nói trên, xã có văn bản ngày 11-6 đề nghị Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào TP Phan Rang - Tháp Chàm theo bản án hành chính phúc thẩm số 785/2024 ngày 25-7-2024 của TAND cấp cao tại TP.HCM đúng quy định pháp luật.
Xã đề nghị Chi nhánh Phát triển quỹ đất đã nêu thông tin kết quả trước 18-6 để có cơ sở triển khai những bước tiếp theo.
Chính quyền thu hồi đất của dân sai pháp luật
Theo hồ sơ, năm 2021 và 2022, UBND huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) đã ban hành 6 quyết định về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, thu hồi tài sản trên đất đối với gia đình ông Thái (bao gồm cả các con ông Thái) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào TP Phan Rang - Tháp Chàm.
Không đồng ý với các quyết định trên, ông Thái và 2 con kiện ra tòa. Bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên đã bác toàn bộ yêu cầu của bên khởi kiện.
Ông Thái và 2 con kháng cáo lên TAND cấp cao tại TP.HCM. Tại phiên xử phúc thẩm ngày 25-7-2024, tòa tuyên chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của bên khởi kiện, tuyên hủy 6 quyết định của UBND huyện Ninh Phước về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, thu hồi tài sản trên đất liên quan đến các thửa đất của gia đình ông Thái.
Tuy nhiên đến nay, sau gần 2 năm, gia đình ông Thái vẫn chưa được thi hành án đầy đủ. Hiện gia đình ông phải sống chen chúc trong căn nhà chật chội, sinh hoạt hết sức khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận