
Ông Trần Hồng Tài phản ánh việc cổng chào được dựng ở nút giao cảnh báo nguy hiểm, lấn chiếm lề đường - Ảnh: PHẠM TUẤN
Ngày 4-2, Tuổi Trẻ Online đăng tải bài viết "Cổng chào dựng trái phép giữa nút giao ở Hà Nội, người dân khởi kiện chính quyền xã" để phản ánh việc một cổng chào bằng sắt được dựng trái phép trên đất công, ngay nút giao có biển cảnh báo nguy hiểm ở đội 10, thôn Nghĩa, xã Hồng Sơn (Hà Nội) khiến người dân lo tai nạn.
Điều đáng nói, liên quan tới sự việc, người dân đã nhiều lần gửi đơn đề nghị UBND xã Xuy Xá (cũ) và nay là xã Hồng Sơn (Hà Nội) đề nghị chính quyền tháo dỡ, nhưng họ cho rằng hướng xử lý của xã "chưa thỏa đáng".
Trước thực tế trên, người dân đã gửi đơn khởi kiện UBND xã Hồng Sơn ra Tòa án nhân dân khu vực 12 Hà Nội.
Kiện ra tòa là "cách giải quyết mâu thuẫn chuyên nghiệp"
Bài viết sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn từ bạn đọc. Nhiều ý kiến cho rằng việc khởi kiện hành chính cơ quan chính quyền ra tòa là bước đi phù hợp, thể hiện tính văn minh và góp phần bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh.
Bạn đọc Minh Phong cho rằng việc người dân khởi kiện chính quyền xã nếu thấy quyền lợi cộng đồng bị ảnh hưởng là hoàn toàn hợp lý. Theo Phong, việc phản ánh, khiếu kiện là kênh hữu hiệu để bảo vệ lợi ích chung và nhắc nhở chính quyền tuân thủ pháp luật.
Cùng quan điểm, bạn đọc Thuận Hòa để lại bình luận: "Cách ứng xử của người dân trong vụ này rất đáng học tập vì họ chọn đối thoại bằng pháp lý. Đây là thông điệp mạnh mẽ gửi đến các cán bộ địa phương về việc thực thi công vụ phải đúng quy định".

Chân cổng chào án ngữ tại khu vực đất công giao thông - Ảnh: PHẠM TUẤN
Còn theo bạn đọc Quân Anh, việc khởi kiện ra tòa cho thấy trình độ dân trí của người dân ngày càng cao và hiểu rõ quyền lợi của mình: "Đây là cách giải quyết mâu thuẫn chuyên nghiệp, tránh được những va chạm cá nhân không đáng có" - Quân Anh bày tỏ.
Đề nghị tháo dỡ cổng chào vì "quá nguy hiểm"
Ngoài việc bày tỏ sự ủng hộ đối với việc người dân khởi kiện ra tòa, một số bạn đọc cũng nêu lo ngại rằng việc dựng cổng chào ngay tại nút giao có biển cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, có thể dẫn đến tai nạn.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng rà soát lại các quy định liên quan; trường hợp phát hiện sai phạm cần tiến hành tháo dỡ cổng chào nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh.
Để lại bình luận, bạn đọc Ngọc Dưỡng bình luận: "Yêu cầu chính quyền tháo dỡ cổng chào xây dựng vi phạm luật giao thông đường bộ và xử lý nghiêm minh những cá nhân liên quan".
Bạn đọc có nickname Duc Anh để lại câu hỏi ngắn gọn: "Nếu tai nạn chết người xảy ra thì ai chịu trách nhiệm?".
"Ở nước ta, còn rất nhiều cái cổng kém duyên kiểu này. Từ cổng vào khu phố, cổng thôn, ấp,... dựng lên làm thu hẹp diện tích đường, gây khó cho phương tiện ra vào. Trong khi chỉ cần làm 1 cái biển nhỏ, ghi chú là được, đỡ tốn kém mà hợp mỹ quan. Cần thay đổi từ những cái nhỏ bé thế này để đất nước đi lên" - bạn đọc Tuấn mong mỏi.
Sau khi quan sát hình ảnh Tuổi Trẻ Online đăng tải liên quan tới cổng chào kể trên, bạn đọc Thanh Ngọc "cạn lời" vì công trình trên "vừa nguy hiểm cho người khác, vừa xấu".
"Hành vi làm mất trật tự, an toàn giao thông phải trị thật nghiêm, pháp luật đã quy định rõ việc này, ngày nay chỉ cần rẽ không xi nhan cũng đã phải phạt rất nặng" - bạn đọc có nickname Công Lý để lại bình luận.
Bạn đọc Nguyễn Đình lại bày tỏ thắc mắc tại sao công trình trên có thể gây nguy hiểm cho người dân, nhưng lại chưa được xử rốt ráo: "Cái gì sai sai, gây nguy hiểm cho cộng đồng dân cư thì giải quyết cho nhanh, có gì mà phải phức tạp thế?".
"Đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý giải quyết cho người dân ăn ngon ngủ yên" - bạn đọc Tú đề nghị.
Bạn đọc có nickname tanv****@gmail.com cho rằng việc người dân khởi kiện hành chính chính quyền khi thấy việc xử lý khiếu nại chưa thỏa đáng là "rất văn minh và quyết liệt".
Đợi chờ phán quyết từ tòa án
Nhiều bạn đọc cũng bày tỏ mong muốn sự việc trên sau khi được tòa án thụ lý sẽ được xử lý đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng, trật tự xã hội.
Bạn đọc Thái Bảo bình luận: "Hy vọng kết quả từ tòa án sẽ là tiền lệ tốt để xóa bỏ những "luật làng" đang đứng trên quy định của Nhà nước. Sự văn minh trong tố tụng hôm nay sẽ mang lại sự bình yên và an toàn cho thôn xóm ngày mai".
Về việc UBND xã Hồng Sơn cho rằng việc xử lý cổng chào sai phạm là "không thuộc thẩm quyền", bạn đọc Dung Nhi nói "rất khó hiểu".
"Việc xã nói không thuộc thẩm quyền trong khi công trình nằm ngay trên đất công của xã là điều rất khó hiểu. Hãy để tòa án làm rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp trong việc xử lý sai phạm này" - Dung Nhi bình luận.

Người dân mong muốn cổng chào sai phép sẽ sớm được tháo dỡ - Ảnh: PHẠM TUẤN
Bạn đọc Thiên Hưng viết: "Những công trình cộng đồng như cổng chào cần sự đồng thuận và đúng luật mới mang lại niềm vui trọn vẹn. Kiện ra tòa để sửa sai là cách tốt nhất để gắn kết lại tình làng nghĩa xóm dựa trên sự công bằng".
"Người dân đóng tiền làm cổng chào là tốt, nhưng việc xây dựng phải tuân thủ nghiêm ngặt giấy phép và quy hoạch. Kiện ra tòa để buộc tháo dỡ công trình sai phạm là việc làm cần thiết để bảo vệ an toàn chung" - bạn đọc Chân Nhân bình luận.
Bạn đọc Việt Dũng cho rằng việc chính quyền giữ lại một công trình sai phép bằng cách xin ý kiến đa số là không phù hợp với quy định pháp luật.
"Tòa án chắc chắn sẽ chỉ ra rằng mọi sự thống nhất đều phải nằm trong khuôn khổ của luật pháp" - Việt Dũng bình luận.
Trước đó, phản ánh tới Tuổi Trẻ Online, người dân ở đội 10, thôn Nghĩa, xã Hồng Sơn (Hà Nội) cho biết từ tháng 6-2024, một số người trong thôn đã dựng cổng chào trên đất công nhưng không có giấy phép.
Đáng chú ý, theo phản ánh, cổng chào được dựng kiên cố bằng sắt, tại khu vực ngã tư có biển cảnh báo nguy hiểm.
Sau đó bà Khung cùng một số người dân đã nhiều lần gửi đơn đề nghị UBND xã Hồng Sơn xử lý cổng chào sai phép. UBND xã Hồng Sơn đã có đơn trả lời, tuy nhiên bà Nguyễn Thị Khung và ông Dưỡng cho rằng chưa thỏa đáng, nên đã gửi đơn khởi kiện xã ra Tòa án nhân dân khu vực 12 Hà Nội.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Ngô Quốc Ca - Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn - cho biết chính quyền xã đã nắm được sự việc cổng chào xây dựng tại khu vực thôn Nghĩa mà người dân phản ánh. Hiện ông đã chỉ đạo Phòng Kinh tế xem xét, giải quyết.
"Các công dân này đang kiện UBND xã ra tòa, nên tôi đã giao đồng chí Phó chủ tịch xã và Phòng Kinh tế để tham mưu quy trình giải quyết ở tòa án. Chúng tôi đã có các văn bản trả lời công dân về sự việc, công dân chưa đồng tình, đang khởi kiện ra tòa và chúng tôi đang xử lý theo quy trình của tòa án, xử lý theo quy định của pháp luật" - Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn thông tin.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận