
Ông Huỳnh Văn Thái và con gái Huỳnh Thị Toàn Vân - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Ông Huỳnh Văn Thái và 2 con ruột vừa gởi đơn cầu cứu đến báo Tuổi Trẻ đề nghị lên tiếng việc gia đình ông thắng kiện hành chính UBND huyện Ninh Phước về các quyết định thu hồi đất, bồi thường đất không đúng quy định, bản án phúc thẩm có hiệu lực gần 2 năm mà đến nay gia đình ông chưa được thi hành án đầy đủ.
Nhiều sai sót của chính quyền khi thu hồi đất
Theo hồ sơ, ông Thái và các con Huỳnh Thị Toàn Vân, Huỳnh Tổng Quốc Phong có đất và tạo lập tài sản trên đất tại các thửa đất số 361, 362 và 49 tờ bản đồ địa chính số 3b xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (nay là xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa).
Trong đó, thửa 361 đã được UBND huyện Ninh Phước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thái và vợ là bà Trần Thị Phúc. Các thửa 362 và 49 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được UBND huyện Ninh Phước quy chủ cho ông Thái.
Các năm 2021 và 2022, UBND huyện Ninh Phước đã ban hành 6 quyết định về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, thu hồi tài sản trên đất đối với gia đình ông Thái (bao gồm cả các con ông Thái) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào TP Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía nam), tỉnh Ninh Thuận.
Căn cứ các quyết định nêu trên, UBND huyện Ninh Phước bồi thường, hỗ trợ đối với thửa đất 361 đất ở nông thôn (bao gồm diện tích 97m2 và tài sản hơn 407 triệu đồng). Còn 2 thửa đất số 362 và 49 có tổng giá trị bồi thường đất hằng năm khác và tài sản trên đất là hơn 262 triệu đồng.
Sau đó, huyện Ninh Phước bồi thường bổ sung 1 lô tái định cư cho hộ ông Thái đối với thửa đất 361 và hỗ trợ 1 lô diện nhu cầu (lô đất này gia đình phải nộp toàn bộ tiền sử dụng đất theo giá thị trường).
Gia đình ông Thái không đồng ý với chính sách bồi thường hỗ trợ nói trên vì cho rằng diện tích đất, loại đất và các tài sản trên đất bị thu hồi không đúng với hiện trạng thực tế.

3 nhà liền kề trên mảnh đất của gia đình ông Huỳnh Văn Thái trước khi bị cưỡng chế - Ảnh: Gia đình ông Thái cung cấp
Ngày 28-10-2022, UBND huyện Ninh Phước ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất và đến tháng 4-2024 thì tiến hành cưỡng chế.
Tháng 11-2023, ông Thái cùng 2 con là bà Vân và ông Phong khởi kiện ra tòa, yêu cầu hủy các quyết định thu hồi, bồi thường của UBND huyện Ninh Phước. Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm, tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của gia đình ông Thái.
Không đồng ý, ông Thái và 2 con kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM. Tại phiên xử phúc thẩm ngày 25-7-2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM nhận định thửa đất số 361 là đất của ông Huỳnh Văn Thái được cha ông tặng cho từ năm 1988. Hiện thửa đất này có 100m2 đất ở nông thôn, trên đất này có căn nhà với diện tích 115,13m2.
Đối với thửa đất 49 và thửa số 362 là phần đất của cha ông Thái trực tiếp sử dụng từ năm 1985 (người cha qua đời năm 2017), sau đó thừa kế lại cho ông Thái. Việc UBND huyện Ninh Phước gộp chung phần đất này vào phần đất (thửa 361) mà người cha cho ông Thái trước đó là không chính xác.
Ngoài ra thửa đất 49 và thửa số 362 có 300m2 đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, loại đất ở nông thôn do cha ông Thái đã xin đăng ký kê khai và đóng thuế nhà đất từ năm 1993, 1997 thể hiện 300m2 thổ cư.
Với những phân tích trên, tòa phúc thẩm đã tuyên chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Văn Thái và 2 con, tuyên hủy 6 quyết định của UBND huyện Ninh Phước về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, thu hồi tài sản trên đất liên quan đến các thửa đất số 361, thửa số 49 và thửa số 362.
Bản án phúc thẩm cũng tuyên buộc UBND huyện Ninh Phước thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong việc thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư cho hộ gia đình ông Thái, bà Vân, ông Phong theo đúng quy định pháp luật.
Thắng kiện rồi mỏi mòn chờ thi hành án, 14 người chen chúc trong 1 căn nhà

Đất của gia đình ông Thái nằm ngay mặt tiền khu vực ngã ba Long Bình, nơi thực hiện dự án xây dựng công trình đường đôi vào TP Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía nam) - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Ngày 14-11-2024, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định buộc thi hành án đối với UBND huyện Ninh Phước, nhưng đến nay gần 2 năm việc thi hành án này vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. UBND huyện Ninh Phước chỉ mới hủy các quyết định hành chính về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất đối với ông Huỳnh Văn Thái và các con chứ chưa thi hành việc bồi thường đầy đủ như bản án của tòa án phúc thẩm đã tuyên.
Cụ thể, ông Thái yêu cầu bồi thường bằng đất ở nông thôn tại vị trí và diện tích tương ứng diện tích đất ở nông thôn bị thu hồi tại các thửa đất 361, 362 và 49. Gia đình ông không đồng ý nhận bồi thường khi nhà nước thu hồi đất bằng tiền.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Thái cho biết do UBND huyện Ninh Phước thi hành án chưa đầy đủ nên gia đình ông đang rất khó khăn. Hiện cả gia đình 14 người của ông phải sống chen chúc trong một căn nhà chật hẹp tại xã Phước Dinh. Không gian sinh hoạt hạn chế khiến đời sống gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ.
"Chúng tôi gõ cửa nhiều nơi, từ địa phương đến cơ quan chức năng, nhưng mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ. Gia đình chỉ mong bản án phúc thẩm được thực thi đầy đủ để ổn định cuộc sống" - ông Thái nói.
Ông Trần Ngọc Bình - Chủ tịch UBND xã Phước Dinh - cho biết vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND huyện Ninh Phước cũ nhưng huyện chưa giải quyết. Hiện nay huyện cũ đã không còn nên UBND xã Phước Dinh mới đang rà soát toàn bộ hồ sơ để xử lý. Hiện xã đang phối hợp làm việc với ngành chức năng để xử lý theo phản ánh của người dân.
Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo xử lý để đảm bảo quyền lợi của dân
Liên quan vụ việc này, ngày 12-3-2026, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa chỉ đạo Chi nhánh Phát triển quỹ đất Nam Khánh Hòa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân, trong đó có trường hợp của gia đình ông Huỳnh Văn Thái theo quy định pháp luật.
UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao UBND xã Phước Dinh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét đơn, căn cứ bản án hành chính trước đó để thống nhất hướng xử lý đúng quy định. Đồng thời, làm việc trực tiếp với hộ ông Huỳnh Văn Thái, trả lời kiến nghị; hoàn thành, báo cáo trước 31-3-2026. Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan nên UBND xã Phước Dinh đã có văn bản xin lùi thời gian xử lý dứt điểm đến 20-4-2026.
Ông Lê Huyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết sẽ tiếp tục rà soát và đôn đốc việc thực hiện theo nội dung nói trên để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và quyền lợi chính đáng của người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận