17/01/2023 09:46 GMT+7

TP.HCM đi an toàn, về bình an trong năm 2023

Sáng 17-1, Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện Năm an toàn giao thông 2023 với những kế hoạch quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn, nâng cao ý thức giao thông của người dân.

TP.HCM đi an toàn, về bình an trong năm 2023 - Ảnh 1.

Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, UBND TP.HCM cùng các đơn vị chính thức ra quân đảm bảo an toàn giao thông 2023 - Ảnh: THU DUNG

Buổi lễ có sự tham dự của TS Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cùng nhiều đơn vị, người dân từ các quận, huyện, TP Thủ Đức. 

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết, trong năm 2022, toàn TP.HCM đã xảy ra 2.953 vụ tai nạn giao thông, làm chết 564 người và bị thương 2.039 người. 

Như vậy so với trước dịch COVID-19 năm 2019 thì tai nạn giao thông đã giảm 1.404 vụ, giảm 6 người chết và giảm 1.088 người bị thương. 

Có thể thấy, các sở ngành, lực lượng công an đã rất nỗ lực cố gắng thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả nhiều giải pháp để kiềm chế tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông. 

Năm 2023 này, ông Cường yêu cầu các đơn vị triển khai mạnh mẽ hơn các giải pháp giảm ùn tắc và tai nạn, đầu tư mạnh hạ tầng giao thông liên vùng, khai thác hiệu quả giao thông đường thủy, đồng bộ các tuyến đường vành đai, đường sắt đô thị… 

TP.HCM đi an toàn, về bình an trong năm 2023 - Ảnh 2.

Cảnh sát giao thông tập trung tuần tra, giám sát và tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân đi lại - Ảnh: THU DUNG

Đặc biệt là trong dịp Tết 2023, toàn bộ hệ thống chính trị, người dân phải cùng nhau hợp sức đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức người dân đối với hoạt động giao thông. Để từ đó đạt mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương so với năm 2022. 

Ngoài ra, cần hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường huyết mạch, chấn chỉnh tình hình xe dù, sử dụng hiệu quả và hợp lý lòng, lề đường trên địa bàn TP.HCM. 

Cảnh sát giao thông nỗ lực không để xảy ra sự việc đau lòng

Đó là khẳng định của thượng tá Nguyễn Đình Dương - trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM - trong buổi lễ.

Theo ông Dương, vấn đề nhức nhối hiện nay là ý thức chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông của người dân chưa cao. Tình trạng lấn làn, vượt ẩu, chạy quá tốc độ… thường xuyên xảy ra làm tăng nguy cơ ùn tắc, tai nạn.

Mà tai nạn giao thông luôn để lại nỗi đau cho người ở lại, không ít gia đình mất đi người trụ cột là không thể bù đắp được.

Trước thực tế đó, ông Dương cho biết đơn vị quán triệt lực lượng cảnh sát giao thông phải tập trung làm tốt nhiệm vụ tham mưu, ứng dụng công nghệ thông tin nhiều hơn trong xử lý vi phạm, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, nỗ lực đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng cần thực hiện nhiệm vụ một cách hiện đại - văn minh - kỷ cương, luôn tự thanh tra, kiểm tra, chủ động giải quyết mọi thắc mắc của người dân.


Cần Thơ: Tuyên truyền an toàn giao thông trên mạng xã hộiCần Thơ: Tuyên truyền an toàn giao thông trên mạng xã hội

Ngoài hình thức tuyên truyền thông qua các mô hình trực quan tại các khu công nghiệp, trường học, chợ, Cần Thơ sẽ tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội để người dân dễ tiếp cận và dễ thực hiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên