08/01/2023 13:38 GMT+7

TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa đón Tết cổ truyền tại 6 điểm

Đón Tết cổ truyền 2023, TP tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm, trong đó có 2 điểm mới là Khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh) và tại thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ).

TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa đón Tết cổ truyền tại 6 điểm - Ảnh 1.

TP.HCM bắn pháo hoa đón Tết cổ truyền 2023 tại 6 điểm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sáng 8-1, HĐND TP.HCM tổ chức chương trình Dân hỏi - chính quyền trả lời tháng 1-2023 với chủ đề “Xuân Quý Mão 2023 - An vui - Nghĩa tình”. 

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết Tết năm nay đến sớm nên mọi công tác chuẩn bị đều phải triển khai hết sức khẩn trương, UBND TP yêu cầu các đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm một số công tác.

Cụ thể, thực hiện các quy định phòng ngừa dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác, không chủ quan, mất cảnh giác. 

Thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, chúc Tết gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, tăng cường giám sát hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp khó khăn, chăm lo Tết cho công nhân, nhất là lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

Ngoài ra, phó chủ tịch UBND TP cho biết thêm năm nay TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa lần đầu tiên tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh). 

Như vậy, sau hai năm tạm dừng do COVID-19, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm gồm: đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức); Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP Thủ Đức), công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi); Khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 tại huyện Bình Chánh và thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ).

Cũng tại chương trình, ông Phạm Chí Tâm - phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM - thông tin về các chương trình chăm lo Tết cho người lao động trên địa bàn TP. 

Theo đó, chương trình gồm, “Tết sum vầy” cho 10.000 đoàn viên và người lao động; chương trình “Tấm vé nghĩa tình” tập kết 35.000 vé tàu, vé xe, vé máy bay cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm không được về quê đón Tết; tổ chức cho 5.000 hộ gia đình công nhân với 20.000 người đến tham quan và trải nghiệm miễn phí ở công viên văn hóa Đầm Sen; tổ chức phiên chợ online cung cấp nhu yếu phẩm cho 5.000 người lao động... 

“Với các chương trình đó, TP dự kiến chăm lo khoảng 140 tỉ đồng, mong muốn tất cả đoàn viên và người lao động trên địa bàn TP đều có Tết”, ông Tâm chia sẻ. 

Bà Huỳnh Lê Như Trang - phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - thông tin điểm mới trong năm nay là TP có tổ chức chăm lo, thăm hỏi và động viên cho 3.650 người trực tiếp tham gia vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, cùng các đối tượng là trẻ em mồ côi trên địa bàn TP.

Thận trọng khi mua sắm qua mạng

Ông Lê Minh Hải - phó trưởng Ban quản lý Ban An toàn thực phẩm TP - cho biết việc mua sắm trực tuyến hàng hóa ngày càng phổ biến hơn. Trong quá trình kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh qua mạng, ban đã phát hiện các vi phạm.

Trong đó, đa số lỗi là các cơ sở hoạt động nhưng không được cấp giấy thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nguyên liệu, phụ liệu để sản xuất thành các sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thông tin về các sản phẩm rất chung chung.

Qua đó, lãnh đạo Ban An toàn thực phẩm TP khuyến cáo người dân khi dùng sản phẩm, cần chú ý tới xuất xứ, thông tin sản phẩm phải có, đối chiếu về hạn dùng.

Nếu có các vấn đề thắc mắc, người dân có thể liên hệ với đường dây nóng của ban qua số 39301714.

TP.HCM đón chào năm mới, Tết cổ truyền với 19 sự kiện văn hóa, giải tríTP.HCM đón chào năm mới, Tết cổ truyền với 19 sự kiện văn hóa, giải trí

TTO - Với chủ đề ‘TP.HCM - Xuân an vui, xuân thịnh vượng’, TP.HCM xây dựng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng, hấp dẫn cho người dân chào năm mới 2023 và vui Tết cổ truyền.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên