07/07/2023 12:44 GMT+7

TP.HCM: Sốt xuất huyết và tay chân miệng cùng tăng

Sở Y tế TP.HCM cảnh báo sốt xuất huyết và tay chân miệng sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần tới và có thể kéo dài.

Một bệnh nhi mắc tay chân miệng được chỉ định nhập viện trong đêm tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI

Một bệnh nhi mắc tay chân miệng được chỉ định nhập viện trong đêm tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI

Đối với bệnh sốt xuất huyết, trong tháng 6 vừa qua, toàn TP ghi nhận 758 ca bệnh, với 331 ca nhập viện điều trị. Hiện có 111 trường hợp đang điều trị nội trú, trong đó có 10 trường hợp nặng, với 4 ca thở máy. Tỉ lệ bệnh nhân nặng từ tỉnh chuyển đến chiếm khoảng 70%, nguyên nhân do quá khả năng điều trị.

Sốt xuất huyết: tăng cao tháng 7, kéo dài hết tháng 10

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, trong 6 tháng đầu năm 2023, bệnh viện ghi nhận 3.786 bệnh nhân sốt xuất huyết tới khám. Riêng tháng 6 ghi nhận 422 ca, tăng hơn 100 ca so với tháng 5. Hiện khoa cấp cứu - hồi sức tích cực - chống độc trẻ em của bệnh viện đang điều trị 4 - 5 ca sốt xuất huyết nặng, tăng gần gấp đôi so với tuần trước.

TS.BS Phan Tứ Quí, trưởng khoa cấp cứu - hồi sức tích cực - chống độc trẻ em Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, cho hay phần lớn bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue chủng D2. Năm ngoái, dịch sốt xuất huyết gia tăng cũng do chủng D2, nên bác sĩ Quí nhận định năm nay, nếu người dân mắc lại chủng này thường sẽ không nặng, trừ khi có chủng mới (D1, D3, D4) làm thay đổi miễn dịch.

Theo Sở Y tế TP.HCM, mặc dù số ca mắc, số ổ dịch năm nay thấp hơn năm trước nhưng đã có dấu hiệu dịch bệnh bắt đầu gia tăng từ tuần thứ 24 (từ ngày 12-6). Số ca mắc trong tháng 6 đã cao hơn tháng 5. Theo quy luật diễn tiến dịch bệnh hằng năm tại TP.HCM, mùa cao điểm của sốt xuất huyết đã bắt đầu và sẽ tăng cao trong tháng 7, kéo dài đến hết tháng 10 hằng năm.

Trong khi đó, qua giám sát điểm nguy cơ, tỉ lệ phát hiện có lăng quăng tại các điểm nguy cơ được giám sát là gần 48% (49/103 điểm). Đây là con số đáng báo động, tỉ lệ này sẽ cao hơn nữa khi mưa nhiều hơn và không có những biện pháp quyết liệt để kiểm soát các điểm nguy cơ.

Tay chân miệng: tăng kéo dài nếu không quyết liệt dự phòng

Đối với bệnh tay chân miệng, trong tháng 6 TP ghi nhận 2.690 ca mắc, gồm 569 ca nội trú và 2.121 ca ngoại trú. Trong số 569 ca nội trú, có 118 ca nặng (tỉ lệ bệnh nhân từ các tỉnh chuyển đến chiếm gần 76%) và tất cả đều là trẻ em dưới 6 tuổi.

Số ca mắc trong tháng 6 cao hơn rất nhiều so với tổng ca từ tháng 1 đến tháng 5. Bên cạnh đó, ổ dịch tay chân miệng trong 6 tháng qua tăng hai lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy số ca mắc thấp hơn cùng kỳ năm 2022, nhưng TP.HCM xác định nguyên nhân gây các ca bệnh nặng là chủng Enterovirus (EV71) - chủng vi rút có độc lực cao, có thể gây bệnh nặng và thậm chí tử vong, là tác nhân gây ra các vụ dịch lớn vào các năm 2011 và 2018.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), trung bình mỗi ngày điều trị 60 - 70 trẻ mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có khoảng 15 ca nặng (tăng gấp 3 - 4 lần so với những tháng trước) và có trẻ đã xác định nhiễm EV71. 

Dự báo số ca mắc và số ca nặng tay chân miệng sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần sắp tới và có thể kéo dài nếu không quyết liệt có các biện pháp dự phòng bệnh.

Triển khai hàng loạt biện pháp phòng bệnh

Trước dự báo tình hình dịch bệnh chồng dịch và sẽ gia tăng, TP.HCM đã chủ động triển khai hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngay từ tháng 5 và tập trung nhiều hoạt động trong tháng 6 như: kịch bản ứng phó dịch tay chân miệng ba cấp độ, vận dụng mô hình phân tầng vào công tác tiếp nhận điều trị sốt xuất huyết, hội chẩn ca mắc sốt xuất huyết nặng...

Để phòng bệnh sốt xuất huyết, ngành y tế khuyến cáo mỗi người, mỗi nhà chủ động truy tìm và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh. Người dân khi phát hiện các điểm nguy cơ, có thể phản ảnh lên ứng dụng y tế trực tuyến.

Đối với bệnh tay chân miệng, người chăm sóc trẻ và trẻ em cần thường xuyên rửa tay, vệ sinh các vật dụng, đồ chơi của trẻ, bàn ghế, sàn nhà... Nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu mắc bệnh, phụ huynh hãy đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế.

Trẻ bị sốc sốt xuất huyết nhưng nhầm bệnh tay chân miệngTrẻ bị sốc sốt xuất huyết nhưng nhầm bệnh tay chân miệng

Một số trường hợp trẻ nhũ nhi (dưới 12 tháng) bị sốt xuất huyết nặng nhập viện, trong đó có trẻ bị chẩn đoán nhầm bệnh tay chân miệng tại cơ sở y tế ban đầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên