14/06/2023 10:57 GMT+7

TP.HCM ra quân xử lý dán quảng cáo hút hầm cầu, 'tín dụng đen'

Ban chỉ đạo 138 các quận, huyện, TP Thủ Đức đồng loạt ra quân xử lý nạn dán bậy quảng cáo "tín dụng đen", hút hầm cầu… làm nhếch nhác đường phố.

TP.HCM ra quân xử lý dán quảng cáo hút hầm cầu, tín dụng đen - Ảnh 1.

Công an phường Linh Trung buộc thanh niên dán tờ rơi lột sạch những gì mình dán - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 14-6, Ban chỉ đạo 138 TP Thủ Đức tổ chức lễ ra quân bóc, xóa các quảng cáo sai quy định nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội và chỉnh trang mỹ quan đô thị.

Trước đó, Ban chỉ đạo 138 các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM cũng đồng loạt ra quân xử lý nạn dán bậy quảng cáo với nội dung cho vay nặng lãi, hút hầm cầu… làm mất mỹ quan đô thị.

Ngày 13-6, Công an phường Linh Trung (TP Thủ Đức) tuần tra, phát hiện hai thanh niên Đ.C.H. và N.T.T. đang dán tờ rơi cho vay trên cột điện. Hai người này khai trực tiếp cho vay và đi dán quảng cáo để thu hút người vay.

Công an phường Linh Trung buộc hai người này xé những tờ rơi đã dán, lập hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý hành vi cho vay lãi nặng.

Khoảng 16h cùng ngày, Công an phường Võ Thị Sáu (quận 3) tuần tra trên đường Lý Chính Thắng, phát hiện N.A.T. và L.T.A. dán quảng cáo hút hầm cầu, thông cống nghẹt lên cột điện, tường nhà dân trái quy định. Hai người sau đó được đưa về phường xử lý.

TP.HCM ra quân xử lý dán quảng cáo hút hầm cầu, tín dụng đen - Ảnh 2.

Hình ảnh bờ tường nhếch nhác do giấy "tín dụng đen" - Ảnh: MINH HÒA

Lúc 9h15 ngày 13-6, Công an phường 8 (quận Tân Bình) tuần tra, phát hiện bốn nam thanh niên đang dán, phát tờ quảng cáo trái quy định. Những người này khai làm nghề lắp đặt WiFi dạo, thường tự in tờ rơi rồi đi dán tại các quận, huyện. Mỗi ngày dán 200-300 tờ.

Trước đó, sáng 11-6, Công an thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn) phát hiện L.V.N. dán nhiều tờ rơi quảng cáo hút hầm cầu, thông cống. Người này khai nhận hằng ngày đều đi dán lên cột điện, cây xanh, bến xe buýt… Tại công an, N. đã nhận thức được hành vi của mình gây mất mỹ quan và hứa sẽ không tái phạm.

Lúc 10h ngày 11-6, Công an phường Tân Phong (quận 7) cũng phát hiện hai nam thanh niên dán giấy hút hầm cầu lên bờ tường nhà dân. Mỗi ngày hai người này dán 3.000 - 5.000 tờ, hai người sau đó bị xử lý hành chính.

Ngày 7-6, Công an huyện Bình Chánh phát hiện Trần Kim Tư (35 tuổi, ngụ quận 8) trực tiếp đi dán tờ rơi cho vay tiền trên cột điện.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản Tư về hành vi "dán hình ảnh, nội dung lên cột điện tại nơi công cộng mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền" và "không đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà cho vay tiền có cầm cố tài sản hoặc không cầm cố tài sản nhưng lãi suất vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự", mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Buộc 5 người dán bậy hút hầm cầu cạo, gỡ Buộc 5 người dán bậy hút hầm cầu cạo, gỡ 'sản phẩm' trên cột điện, bờ tường

5 người dán bậy khoảng 5.000 - 10.000 tờ giấy hút hầm cầu, bể phốt lên tường, tủ điện, trạm xe buýt mỗi ngày... bị công an phát hiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên