Tag: tín dụng đen

Dán quảng cáo 'cho vay', bị xử phạt hành chính

Công an xã Châu Phú, tỉnh An Giang đã bắt quả tang Nguyễn Đắc N. (37 tuổi, ngụ phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng; tạm trú tại phường Châu Đốc) khi đang dán tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp trên tuyến quốc lộ 91.

Vay 15 triệu đồng từ thông tin ở tờ rơi, trả 45 triệu đồng vẫn bị tạt sơn

Con gái bà Phan Thị Minh Hồng vay từ tờ rơi 15 triệu đồng rồi trả nợ hết 45 triệu đồng nhưng theo gia đình, nhóm đòi nợ thuê vẫn tìm đến nhà bà tạt nước sơn 13 lần từ Tết đến nay. Bà Hồng đã trình báo công an phường, nhưng chưa bắt được nhóm này.

Từ An Giang lên TP.HCM tạt sơn thuê ngày cận Tết, 3 thanh niên bị bắt giữ

Sau khi chuẩn bị các chai sơn, nhóm thanh niên đi từ tỉnh An Giang đến TP.HCM để tạt sơn và quay video gửi cho người thuê để nhận tiền công.

Đồng Nai triệt phá nhóm tín dụng đen núp bóng quỹ đầu tư, lãi suất từ 800 - 1.095%/năm

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt nhóm tín dụng đen núp bóng quỹ đầu tư, tư vấn tài chính với lãi suất “cắt cổ”, từ 800 - 1.095%/năm.

Cận Tết, cẩn trọng với tín dụng đen

Càng cận Tết, tín dụng đen càng hoạt động rầm rộ. Chỉ cần vài phút lướt mạng xã hội, không khó để gặp những mẩu quảng cáo kiểu vay nhanh không cần chứng minh thu nhập, nợ xấu vẫn vay được, giải ngân trong 5 phút với số tiền lãi có vẻ rất dễ chịu.

Tuyên chung thân người chủ mưu đường dây tín dụng đen núp bóng ngân hàng chiếm đoạt 163 tỉ đồng

Trịnh Tuấn Kiệt cầm đầu đường dây tín dụng đen núp bóng hoạt động ngân hàng đã chiếm đoạt trên 112 tỉ đồng.

Cảnh báo bẫy 'tín dụng đen' trên mạng dịp cuối năm

Công an TP Hà Nội thông tin thời gian gần đây, tình hình hoạt động "tín dụng đen" trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bắt nghi phạm cho vay tín dụng đen 730%/năm

Nguyễn Công Trọng đã cho vay với lãi suất từ 365% đến 730%/năm, cao gấp 18,25 đến 36,5 lần mức lãi suất tối đa theo quy định.

'Ngân hàng trụ điện' cho vay lãi 644%/năm, thu lợi hơn 10 tỉ đồng

3 người đàn ông rải tờ rơi tại khu dân cư, chợ, nhà trọ và dán lên cột điện cho vay vốn, thu lãi tương đương 240% - 644%/năm.

Vì sao từ 8.800 phí tin nhắn bị tính lãi gần 1,1 triệu đồng?

Bạn đọc bức xúc, khó hiểu vì sao ngân hàng gộp nợ phí tin nhắn vào nợ vay để tính lãi, phạt và đề nghị ngành chức năng vào cuộc.