23/03/2023 13:44 GMT+7

Dán tờ rơi 'tín dụng đen' cột điện, hai thanh niên bị công an bắt gỡ

Hai thanh niên được thuê 150.000 đồng/ngày để đi dán tờ rơi ‘tín dụng đen’ trên các cột điện, tường nhà đã bị Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện...

Công an Công an TP Thủ Đức bắt buộc hai thanh niên khắc phục hậu quả của mình gây ra bằng cách đi gỡ các tờ rơi họ đã dán, trả lại không gian sạch sẽ cho bức tường - Ảnh: MINH HÒA

Công an Công an TP Thủ Đức bắt buộc hai thanh niên khắc phục hậu quả của mình gây ra bằng cách đi gỡ các tờ rơi họ đã dán, trả lại không gian sạch sẽ cho bức tường - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 23-3, đại diện Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa phối hợp cùng Công an phường Bình Trưng Tây phát hiện hai thanh niên lén lút dán tờ rơi cho vay "tín dụng đen" lên cột điện, tường nhà dân, tủ điện...

Theo đó, khoảng 0h30 cùng ngày, trong lúc công an tuần tra trên địa bàn phường Bình Trưng Tây (TP Thủ Đức) thì phát hiện hai thanh niên là Mạc Vũ Hoàng Phúc (18 tuổi) và Trần Linh Thiện (19 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai), có dấu hiệu nghi vấn dán tờ rơi "tín dụng đen" nên mời về phường.

Qua làm việc, hai thanh niên thừa nhận được những người cho vay lãi nặng thuê đi dán tờ rơi "tín dụng đen" khu vực TP Thủ Đức. 

Hai người này khai được người khác thuê 150.000 đồng/ngày/người để đi dán hàng ngàn tờ rơi trên đường phố, từ 0h - 5h sáng.

Tuy nhiên, hai thanh niên không biết người thuê mình là ai vì trước đó hai bên chỉ liên lạc qua điện thoại. Việc đi dán chỉ diễn ra lúc rạng sáng bởi lúc đó vắng người, khi đi dán gặp lực lượng chức năng sẽ bỏ chạy.

"Những người thuê sẽ để tờ rơi ở một vị trí nào đó xong gọi điện tụi em đến lấy, chứ không gặp trực tiếp. Sau mỗi ngày dán hết số tờ rơi mà họ giao, sau đó họ đi kiểm tra, nếu đạt thì lần sau họ đưa thêm tờ rơi kèm tiền công rồi đi dán tiếp", thanh niên tên Phúc cho hay.

Công an kiểm tra tại phòng trọ của hai người này phát hiện thêm hàng chục ngàn tờ rơi với nội dung cho vay. Cứ đến khuya thì hai thanh niên nấu hồ dán rồi mang theo hàng ngàn tờ rơi rảo quanh các tuyến đường để dán trên cột điện, tường nhà, tủ điện...

Cùng ngày, Công an TP Thủ Đức đã dẫn hai thanh niên đến những tuyến đường mà hai người đã dán lên tường nhà, cột điện, tủ điện... để gỡ các tờ rơi, khắc phục hậu quả mình gây ra.

Các lực lượng chức năng TP.HCM cũng đang trong đợt ra quân cạo, xóa, dẹp nạn dán tờ rơi, hút hầm cầu... bừa bãi.

Theo cơ quan chức năng, "quảng cáo cột điện" đang là một vấn nạn xã hội, không chỉ làm nhếch nhác phố phường, mất mỹ quan đô thị mà còn tác hại nhiều mặt cho đời sống.

Đây là cách quảng cáo kẻ xấu tận dụng để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin, đưa họ vào những cái bẫy như dự án nhà đất "ma", cho vay siêu nhanh với lãi suất cắt cổ...

Hai thanh niên cho biết được thuê dán tờ rơi với giá 150.000 đồng/ngày/người. Mỗi ngày hai người này có thể dán vài ngàn tờ rơi "tín dụng đen" - Ảnh: MINH HÒA

Hai thanh niên cho biết được thuê dán tờ rơi với giá 150.000 đồng/ngày/người. Mỗi ngày hai người này có thể dán vài ngàn tờ rơi "tín dụng đen" - Ảnh: MINH HÒA

Hằng ngày, hai thanh niên nấu hồ dán rồi sau đó mang hàng ngàn tờ rơi đi dán khắp đường phố - Ảnh: MINH HÒA

Hằng ngày, hai thanh niên nấu hồ dán rồi sau đó mang hàng ngàn tờ rơi đi dán khắp đường phố - Ảnh: MINH HÒA

Bắt tạm giam nhiều người hoạt động Bắt tạm giam nhiều người hoạt động 'tín dụng đen', thu lãi hàng tỉ đồng

Ngày 12-1, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đang điều tra vụ án “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, liên quan đến bốn điểm cầm đồ có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên