05/08/2020 19:16 GMT+7

TP.HCM: người về từ Đà Nẵng được phân làm 2 nhóm để xét nghiệm COVID-19

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Tính đến ngày 5-8, TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 37.000 người về từ Đà Nẵng. Số người này sẽ được phân loại theo nhóm nguy cơ để thực hiện khai báo y tế và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

TP.HCM: người về từ Đà Nẵng được phân làm 2 nhóm để xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

Khu vực kiểm soát thân nhiệt và khai báo y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM - Ảnh: THU HIẾN

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, hiện nay số người từ Đà Nẵng về TP.HCM từ ngày 1-7-2020 rất đông nên thành phố đang phải chạy đua xét nghiệm COVID-19 cho những người này. Trong đó ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm cho hai nhóm.

Nhóm thứ nhất là người có triệu chứng sốt, ho, khó thở. Những người này được cách ly y tế tại bệnh viện.

Nhóm thứ hai là người từng đến bệnh viện, các điểm nguy cơ tại Đà Nẵng hoặc có tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 xác định. Những người này được cách ly kiểm dịch tại các khu cách ly tập trung.

Trước đó, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19 của thành phố, trong số 30.581 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, có 9.778 mẫu có kết quả âm tính, 6 mẫu dương tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

842 người tiếp xúc với 8 trường hợp nhiễm mới đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 738 có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Tất cả các trường hợp tiếp xúc đều được cách ly.

Ca mắc COVID-19 ở Bắc Giang đi Đà Nẵng về, lại đến Quảng Ninh Ca mắc COVID-19 ở Bắc Giang đi Đà Nẵng về, lại đến Quảng Ninh

TTO - Hai ca mắc COVID-19 tại Bắc Giang đi du lịch tại TP Đà Nẵng từ ngày 21 đến 24-7 cùng đoàn có 19 người khác. Sau khi đi du lịch về, một trong hai người đã đi đến Quảng Ninh và gặp một số người ở TP Hạ Long.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên