21/08/2021 21:55 GMT+7

TP.HCM ngày 21-8: F0 trong cộng đồng vẫn cao, riêng quận Tân Bình chiếm hơn 97%

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Trong ngày 21-8, TP.HCM có 2.885 ca cộng đồng trong tổng số 4.052 ca mới. Như vậy, tỉ lệ ca cộng đồng chiếm hơn 71% trong tổng ca mới, trong đó nhiều nhất là quận Tân Bình, Bình Thạnh, Bình Tân, quận 8, quận 10...

TP.HCM ngày 21-8: F0 trong cộng đồng vẫn cao, riêng quận Tân Bình chiếm hơn 97% - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện quận 4 thăm khám cho bệnh nhân COVID-19 sáng 15-8 - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo thống kê từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM lúc 21h ngày 21-8, trong hôm nay, TP ghi nhận 4.052 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2.885 ca cộng đồng.

Như vậy, tỉ lệ F0 cộng đồng chiếm 71,2% tổng số ca mới (giảm 12,1% so với ngày 20-8), trong đó nhiều nhất là các quận Tân Bình, Bình Thạnh, Bình Tân, quận 8, 10...

Tại quận Tân Bình, trong ngày 21-8, tỉ lệ F0 qua tầm soát ngoài cộng đồng và trong bệnh viện chiếm 97,8% tổng số ca mới. Cụ thể, trong ngày quận phát hiện 327 ca dương tính, trong đó có đến 320 ca tầm soát cộng đồng và trong bệnh viện.

Tỉ lệ này tại quận Bình Thạnh chiếm 85%, quận 10 chiếm 75%, quận Bình Tân chiếm 74,8%, quận 8 chiếm gần 72%.

Xe chở F0 đến bệnh viện dã chiến ở TP Thủ Đức trong cơn mưa tối 21-8 - Video: TỰ TRUNG

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính từ 18h30 ngày 20-8 đến 18h ngày 21-8, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.084 ca mắc COVID-19 mới tại TP. Như vậy trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4) đến nay, TP đã có tổng cộng 171.801 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM có văn bản hướng dẫn về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP thời gian tới.

Về xét nghiệm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP giao Sở Y tế phối hợp với UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường xét nghiệm toàn bộ các hộ dân trong "vùng đỏ" bằng phương thức test nhanh, mẫu gộp.

Đồng thời bổ sung xét nghiệm một số đối tượng sau: nhân viên siêu thị, lái xe vận chuyển hàng hóa, nhân viên cửa hàng thuốc tây, nhân viên công ty môi trường đô thị, công ty dịch vụ công ích thu gom rác (lái xe, thu gom rác), lực lượng trực các chốt, lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch, nhân viên tại các cửa hàng xăng dầu (7 ngày/lần).

F0 trong cộng đồng ở TP.HCM cao nhất 4 ngày qua, chiếm hơn 83% số ca mới F0 trong cộng đồng ở TP.HCM cao nhất 4 ngày qua, chiếm hơn 83% số ca mới

TTO - Trong ngày 20-8, tỉ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy tại TP.HCM giảm 16,4% nhưng tỉ lệ F0 cộng đồng vẫn tăng mạnh, chiếm 83,3% (cao nhất 4 ngày qua), trong đó nhiều nhất là quận 10, 5, 3, Bình Thạnh, Tân Bình, huyện Hóc Môn...

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên