24/02/2023 13:00 GMT+7

TP.HCM kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Úc

Sáng 24-2, TP.HCM đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Úc tại Nhà hát thành phố.

TP.HCM kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Úc - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Úc ngày 24-2 - Ảnh: QUỐC THANH

50 năm quan hệ hợp tác

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết: Là đối tác hợp tác phát triển quan trọng của Việt Nam, trong 50 năm qua, Úc đã dành cho Việt Nam các khoản viện trợ trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng (tại khu vực phía Nam là cầu Mỹ Thuận, Cao Lãnh), cải cách kinh tế, giáo dục, nâng cao năng lực, xây dựng thể chế…

Những cây cầu mà Úc giúp Việt Nam xây dựng không chỉ giúp kết nối các địa phương Việt Nam, mà còn cải thiện phương thức đi lại và mở ra cơ hội phát triển sinh kế của người dân Việt Nam.

Số liệu thống kê năm 2022 cho thấy Úc là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 15,6 tỉ USD.

Về đầu tư, Úc xếp thứ 20/141 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam, với 583 dự án và tổng số vốn đăng ký gần 2 tỉ USD.

Thương mại hai chiều giữa TP.HCM và Úc qua các năm đều đạt mức trên 1,2 tỉ USD. Về đầu tư, hiện có 274 dự án của Úc tại thành phố với tổng vốn đăng ký hơn 200 triệu USD.

TP.HCM kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Úc - Ảnh 2.

Đại sứ Úc tại Việt Nam Andrew Goledzinowski phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Úc ngày 24-2 - Ảnh: QUỐC THANH

Hy vọng nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện

Đại sứ Úc tại Việt Nam Andrew Goledzinowski cho biết: "Quan hệ của chúng ta đã tiến triển trong thời gian qua, đạt được mức độ tin cậy và tình bằng hữu mà không ai có thể đoán được khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Những nhóm sinh viên Việt Nam đầu tiên sang du học Úc bằng học bổng của Chính phủ Úc là từ năm 1974, chỉ một năm sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam đã bay tới Nam Sudan bằng máy bay C-17 của Không lực Hoàng gia Úc C17. Đó chỉ là một vài ví dụ cho rất nhiều sự hợp tác đã diễn ra.

Theo ông Goledzinowski, những ưu tiên lớn trong quan hệ hai nước hiện nay là sáng tạo và biến đổi khí hậu, giáo dục và đào tạo, hợp tác chiến lược - an ninh và kinh tế.

Úc và Việt Nam đã và đang hợp tác bền chặt trong các lĩnh vực an ninh khu vực, tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức xuyên quốc gia, chia sẻ thông tin, an ninh mạng, công nghệ trọng yếu, khả năng ứng phó quốc gia, nhập cư và bảo vệ biên giới.

Khi Việt Nam đã đạt mức phát triển mới, sự hợp tác giữa hai nước sẽ ưu tiên về công nghệ cao, hợp tác đổi mới sáng tạo, nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao…

Về giáo dục, từ năm 1974 đến nay, có hơn 6.500 người đã nhận học bổng Chính phủ Úc.

Ông Goledzinowski cho biết tháng 11-2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ của Việt Nam đến thăm Úc, hai bên đều bày tỏ mong muốn nâng mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

"Quan hệ giữa hai nước chúng ta chưa bao giờ mạnh mẽ hơn và đang hướng đến nâng cấp mối quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện", ông nói.

Đại sứ Goledzinowski hy vọng điều này sẽ đạt được trong năm 2023 và để đánh dấu sự kiện đó, sẽ có những thông báo về hợp tác mới trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu và năng lượng.

Trước đó, tối 23-2, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Úc tại Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn Come Together - Đến với nhau tại Nhà hát thành phố. Đây là sự kiện đầu tiên mở đầu cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước năm 2023.

Thông qua ngôn ngữ toàn cầu của lời ca, âm nhạc và vũ điệu, các nghệ sĩ đến từ Úc - Mitch Tambo, Lee Kernaghan, Isaiah Firebrace và Việt Nam - Thảo Trang, Kimmese và J.ADE đã gửi đi thông điệp tất cả mọi người hãy đến với nhau dù mỗi người đều có những khác biệt, để mang lại sự thịnh vượ-ng chung.

TP.HCM kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Úc - Ảnh 4.

Từ trái sang: các nghệ sĩ Úc Mitch Tambo, Isaiah Firebrace và Lee Kernaghan đều là các nghệ sĩ nổi tiếng đã đến với nhau và đến với Việt Nam để kết nối văn hóa, con người hai nước - Ảnh: HỒNG VÂN

Kỷ niệm Hiệp định hòa bình Paris: 50 năm ấy biết bao nhiêu tìnhKỷ niệm Hiệp định hòa bình Paris: 50 năm ấy biết bao nhiêu tình

Cách đây đúng nửa thế kỷ, năm 1973, Việt Nam ký Hiệp định hòa bình Paris - chính thức chấm dứt chiến tranh, thiết lập hòa bình. Cũng từ năm cột mốc lịch sử này, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với gần 20 quốc gia trên thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên