02/12/2022 15:29 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường hợp tác địa phương với Úc

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Úc từ ngày 30-11 đến 3-12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp thống đốc bang Victoria Linda Dessau và tiếp đồng Bộ trưởng Thương mại và Sản xuất Úc Tim Ayres vào sáng 2-12.

Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường hợp tác địa phương với Úc - Ảnh 1.

Sáng 2-12, Thống đốc bang Victoria Linda Dessau chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Úc và thăm bang Victoria, nơi Chủ tịch Quốc hội đã từng theo học tại Đại học Swinburne. Bà Linda Dessau nhấn mạnh chuyến thăm lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau khi hai nước mở cửa hoàn toàn sau dịch COVID-19 có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường hợp tác địa phương với Úc - Ảnh 2.

Thống đốc Linda Dessau cho biết bang Victoria luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại bang Victoria. Thống đốc Dessau cho biết bang Victoria có Đại học RMIT đang đầu tư các cơ sở đào tạo tại Việt Nam rất thành công. Bà mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để bang mở rộng hơn nữa hợp tác với các địa phương của Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh và tiềm năng khác - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường hợp tác địa phương với Úc - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định lãnh đạo cấp cao hai nước luôn ủng hộ việc tăng cường hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, đồng thời bày tỏ cảm ơn và đề nghị chính quyền bang Victoria tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt tại bang Victoria có cuộc sống ổn định, hòa nhập, giữ gìn bản sắc dân tộc, tiếp tục đóng góp tích cực cho địa phương sở tại và quan hệ hai nước - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường hợp tác địa phương với Úc - Ảnh 4.

Cũng trong sáng 2-12, tại thành phố Melbourne, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Úc. Chủ tịch Quốc hội đã đưa ra 5 điểm đề xuất, gồm tăng số lượng các chương trình liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam với các cơ sở giáo dục đại học có xếp hạng cao của Úc, trong đó chú trọng hơn đến lĩnh vực khoa học công nghệ và đào tạo tiến sĩ - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường hợp tác địa phương với Úc - Ảnh 5.

Thượng nghị sĩ Tim Ayres, đồng bộ trưởng thương mại Úc, khẳng định các cơ sở đào tạo đại học của Úc đang hướng tới Việt Nam để tìm kiếm cơ hội mới và mở rộng hợp tác với lực lượng lao động Việt Nam, không chỉ khuyến khích các sinh viên Việt Nam tới học ở Úc mà còn khuyến khích các sinh viên Úc tới học tại Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đang có chuyến thăm chính thức Úc từ ngày 30-11 đến 3-12 theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Úc Milton Dick và Chủ tịch Thượng viện Úc Sue Lines.

Trong thời gian thăm chính thức, ông Huệ sẽ hội kiến, gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo cấp cao, một số bộ trưởng, thống đốc bang; tham dự diễn đàn hợp tác giáo dục, kinh tế Việt Nam - Úc; thăm và gặp gỡ sinh viên một số trường đại học, cộng đồng người Việt Nam tại Úc và một số hoạt động quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Úc chia sẻ kinh nghiệm tự chủ, quản trị đại học Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Úc chia sẻ kinh nghiệm tự chủ, quản trị đại học

TTO - Sáng 1-12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Úc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc tiếp Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare; lãnh đạo đảng đối lập Peter Dutton và thượng nghị sĩ Simon Birmingham.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên