10/11/2023 22:41 GMT+7

TP.HCM: kỷ luật học sinh đánh nhau bằng cách đọc sách đạo đức

Trong hai tuần, các học sinh đánh nhau phải đến thư viện trường để đọc sách đạo đức trong giờ ra chơi.

Học sinh đánh nhau tại nhà vệ sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp, TP.HCM - Ảnh cắt từ clip

Học sinh đánh nhau tại nhà vệ sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp, TP.HCM - Ảnh cắt từ clip

Thông tin tối 10-11 về việc xử lý kỷ luật các học sinh đánh nhau tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, ông Trịnh Vĩnh Thanh - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp, TP.HCM - cho biết "nhà trường không đình chỉ việc học tập của học sinh bởi đây là hình thức không được dư luận đồng tình, các chuyên gia giáo dục cũng không khuyến khích".

"Thay vào đó, trong vòng hai tuần, cứ đến giờ ra chơi (cả buổi sáng và chiều), các học sinh đánh nhau phải đến thư viện của trường đọc sách. Nhà trường sẽ định hướng cho học sinh đọc sách đạo đức là chủ yếu. 

Việc đọc sách có sự giám sát của thầy, cô giáo trong trường. Sau đó, học sinh sẽ ghi lại cảm nhận của bản thân về từng cuốn sách mà mình đã đọc" - ông Thanh chia sẻ.

Ông Thanh cho biết thêm: "Sau hai tuần đọc sách, vào thứ hai chào cờ hằng tuần, các học sinh đánh nhau sẽ luân phiên kể một câu chuyện về đạo đức trước toàn trường. Đây là hình thức giáo dục nhằm để các em nhận thức rõ hơn về đúng, sai, những điều được làm và không được làm".

Dĩ nhiên, ngoài hình thức kỷ luật trên, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cũng áp dụng thêm hình thức kỷ luật khác theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, ba nữ sinh đánh bạn là các em Y.N., X.M., D.T. sẽ bị hạnh kiểm yếu trong học kỳ I. Trong số này, có một học sinh đã chuyển trường nhưng hồ sơ cũng sẽ chuyển sang trường mới để xử lý.

Học sinh G.P. (lớp 9/9 và là người chia sẻ clip) cũng nhận hạnh kiểm yếu trong học kỳ I. Nữ sinh lớp 7 đứng canh cửa và nữ sinh lớp 8 quay clip nhận hình thức kỷ luật "chưa đạt" về đánh giá rèn luyện trong học kỳ I.

Ông Thanh cũng cho biết thêm tuy trong clip là nạn nhân nhưng năm học trước đó T.V. cũng đánh bạn. Đến tháng 10-2023, V. lại tiếp tục đánh bạn nên nhận hình thức kỷ luật "chưa đạt" về đánh giá rèn luyện trong học kỳ I.

Chóng mặt với clip học sinh đánh nhau

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, từ ngày 5-11 đến nay, một clip nữ sinh đánh bạn túi bụi vào mặt, vào đầu trong nhà vệ sinh trường học đã lan truyền trên mạng. Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp, TP.HCM xác nhận sự việc này xảy ra tại trường.

Trong clip, ba nữ sinh lần lượt đánh bạn (một nữ sinh khác). Nữ sinh bị đánh chỉ đứng im hoặc ôm đầu chịu trận trong khi ba nữ sinh kia lần lượt đấm, đá túi bụi vào đầu, vào mặt đến mức ngã lăn ra sàn nhà vệ sinh. Sau đó em vẫn bị bạn túm tóc tiếp tục đấm.

Nhiều bạn đọc cho biết sau khi xem clip đã chóng mặt, tức ngực vì cảnh bạo lực học đường của các nữ sinh mới 14, 15 tuổi.

TP.HCM: Nhóm nữ sinh lớp 9 đánh dã man học sinh lớp 8 trong nhà vệ sinh trườngTP.HCM: Nhóm nữ sinh lớp 9 đánh dã man học sinh lớp 8 trong nhà vệ sinh trường

Ba nữ sinh lớp 9 ở TP.HCM thay nhau đánh, đấm, đá túi bụi vào đầu, vào mặt một nữ sinh lớp 8 trong nhà vệ sinh trường. Các em còn cử người canh chừng bên ngoài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên