Tag: học sinh đánh nhau

9 thanh thiếu niên cùng đánh chết nam sinh lớp 11 lãnh án từ 2 đến 8 năm tù

Sau một tuần nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt 9 bị cáo đánh chết nam sinh lớp 11 ở Long An từ 2 - 8 năm tù.

Hẹn 'đánh tay đôi', nam sinh lớp 11 bị 'đối thủ' rủ thêm 8 người tới đánh chết

Hẹn nam sinh lớp 11 ra đánh nhau tay đôi, nhưng Kiên đã rủ thêm 8 người bạn của mình đến điểm hẹn bao vây đánh chết đối thủ.

Nữ sinh lớp 8 bị nhóm học sinh từ 3 trường đánh hội đồng, lột áo

Dù H. (nữ sinh lớp 8) khóc lóc xin lỗi, nhóm học sinh từ 3 trường THCS vẫn liên tục chửi tục, đánh hội đồng H. rất mạnh nhiều lần, rồi cùng xông vào lột áo em.

Kỷ luật học sinh đánh nhau bằng cho đọc sách là cách làm hay, nhân văn

Việc kỷ luật học sinh đánh nhau bằng cách đọc sách đạo đức của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp, TP.HCM đang gây sự chú ý của dư luận.

TP.HCM: kỷ luật học sinh đánh nhau bằng cách đọc sách đạo đức

Trong hai tuần, các học sinh đánh nhau phải đến thư viện trường để đọc sách đạo đức trong giờ ra chơi.

Ngăn bạo lực học đường từ những phiên tòa giả định

Hàng ngàn học sinh trung học phổ thông tại huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức (TP.HCM) được tham gia các phiên tòa giả định với chủ đề phòng chống bạo lực học đường.

Bạo lực học đường vẫn đang vùi dập biết bao đứa trẻ

Từ xưa nay vẫn có bạo lực học đường, nhưng gần đây một số vụ việc có mức độ bạo lực và cách hành xử rất đáng lo ngại! Đây là nhận định thẳng thắn của chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục bên hành lang Quốc hội vào sáng 30-10.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục: Bạo lực học đường đáng lo ngại

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nhận định từ xưa nay vẫn có bạo lực học đường nhưng gần đây, một số vụ việc có mức độ bạo lực và cách hành xử rất đáng lo ngại.

Học sinh ứng xử sao khi bạn đánh nhau?

Nếu lặp đi lặp lại hành vi đứng xem hoặc cổ vũ học sinh đánh nhau mới nên có những biện pháp kỷ luật cần thiết.

Trường lục cặp, soát người học sinh mỗi ngày: Phụ huynh bức xúc, trường nói bình thường

Trường cấp 2-3 lục cặp, soát người học sinh mỗi ngày mới cho vào lớp. Hiệu trưởng nói 'đây là cách riêng của trường để bảo vệ học sinh'.