22/12/2023 18:48 GMT+7

TP.HCM có xe buýt mui trần hoạt động suốt đêm ngày

Xe buýt 2 tầng hoạt động 24/24h kể từ ngày 21-12 để phục vụ khách tham quan. Dịch vụ này cũng đưa TP.HCM trở thành thành phố duy nhất trên thế giới có city tour bằng xe buýt mui trần 2 tầng hoạt động không nghỉ.

Du khách được ngắm nhìn những địa điểm, công trình biểu tượng của thành phố về đêm, trong không gian yên tĩnh - Ảnh: K.L

Du khách được ngắm nhìn những địa điểm, công trình biểu tượng của thành phố về đêm, trong không gian yên tĩnh - Ảnh: K.L

Ông Nguyễn Khoa Luân - giám đốc Công ty Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam - cho biết việc đưa xe buýt mui trần 2 tầng khai thác kinh tế đêm nhằm tạo ra sự kết nối các chuỗi cung ứng dịch vụ, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch và tiêu dùng dịch vụ.

Theo đó, city tour đêm bắt đầu từ 23h đến 7h sáng hôm sau. Xe 2 tầng chạy qua 30 tuyến đường và gần 20 điểm tham quan di tích, kiến trúc, khu phố ẩm thực và các trung tâm có hoạt động nhộn nhịp suốt đêm của thành phố như đường Bùi Viện, Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà

Du khách sẽ được trải nghiệm cảnh đẹp trên những cung đường đặc trưng nhất của thành phố, và qua cầu Ba Son ngắm nhìn thành phố về đêm từ phía thành phố Thủ Đức.

Đặc trưng của city tour là hành trình vòng quanh thành phố có điểm đầu xuất phát và điểm cuối trùng nhau. Du khách dễ dàng chọn các điểm dừng chính để lên hay xuống: Bưu điện trung tâm thành phố, số 96 Nguyễn Huệ, số 187 Phạm Ngũ Lão, chợ Bến Thành…

Trên xe cũng chuẩn bị thuyết minh đa ngôn ngữ, giúp du khách hiểu hơn về vùng đất và người Sài Gòn - TP.HCM.

Theo ông Luân, phản ứng trong chuyến xe city tour đêm đầu tiên là rất tốt. Du khách bày tỏ sự thích thú khám phá thành phố vào lúc nửa đêm để tránh đông đúc, kẹt xe.

Ngoài ra, trong ngày lịch trình của du khách khá bận rộn như hội họp, mua sắm hay tham gia các hoạt động khác, và thời gian buổi tối mới phù hợp cho họ ngắm nhìn kỹ hơn các con đường của thành phố.

Nhiều du khách bày tỏ sự thích thú với các hoạt động về đêm của thành phố năng động - Ảnh: K.L

Nhiều du khách bày tỏ sự thích thú với các hoạt động về đêm của thành phố năng động - Ảnh: K.L

Ngoài tuyến du lịch vòng quanh trung tâm thành phố, đơn vị đang xin phép mở tuyến thứ hai kết nối từ trung tâm thành phố đến Chợ Lớn - quận 6.

Các tuyến đường chính xe sẽ đi qua như Trần Hưng Đạo, khu phố đông nam dược Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, bùng binh Bưu điện quận 5, khu phố bán hàng trang trí, chợ Bình Tây, chùa Ông - chùa Bà, Nguyễn Tri Phương, chợ An Đông.

Với tour đêm này, TP.HCM trở thành thành phố duy nhất trên thế giới có hoạt động city tour bằng xe buýt 2 tầng mui trần 24/24 giờ. Thời gian một tour đêm kéo dài 70 - 75 phút, tần suất 30 phút/chuyến.

"Cho dù du khách chỉ có một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng sẽ có cơ hội khám phá toàn cảnh thành phố về đêm một cách trọn vẹn", đại diện đơn vị tổ chức tự tin.

Trước đó, Công ty Vietluxtour cũng bắt đầu khai thác tour du lịch đêm ở TP.HCM khi cùng UBND quận 1 giới thiệu tour "Quận 1 - Sắc màu đêm", khởi hành sau 18h đến nửa đêm.

Chỉ trong vài giờ, du khách trải nghiệm trọn vẹn các hoạt động như thưởng thức nghệ thuật, dạo phố đêm, mua sắm, trải nghiệm ẩm thực và thư giãn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Quận 1 muốn đầu tư dịch vụ ăn uống để phát triển kinh tế đêmQuận 1 muốn đầu tư dịch vụ ăn uống để phát triển kinh tế đêm

Trong 103 cơ sở kinh doanh ăn uống vừa được Michelin Guide công nhận, bình chọn trên cả nước thì có đến 29 cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận 1, TP.HCM. Dịch vụ ăn uống cũng là dịch vụ lõi của kinh tế đêm mà quận đang muốn phát triển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên