27/10/2023 17:21 GMT+7

TP.HCM có bao nhiêu người nghiện ma túy ngoài xã hội?

Đại diện Công an TP.HCM đã thông tin về số người nghiện ma túy ngoài xã hội và nhận định con số này tiềm ẩn nguy cơ phạm tội rất cao.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải - Ảnh: MINH HÒA

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải - Ảnh: MINH HÒA

Chiều 27-10, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình hành động số 38 của Ban thường vụ Thành ủy, thực hiện chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Tham dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu, Trung tướng Lê Hồng Nam - giám đốc Công an TP, đại diện lãnh đạo công an 6 tỉnh giáp ranh TP và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, đại tá Mai Hoàng, phó giám đốc Công an TP, cho biết thời gian qua số vụ, số đối tượng phạm tội về ma túy bị phát hiện, bắt giữ trên địa bàn TP đều tăng. Trong 10 tháng đầu năm, tăng 826 vụ (tỉ lệ 80,43%) so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến ngày 15-9, tổng số người nghiện ma túy sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện trên địa bàn TP là 21.252 người, với hơn 67,7% sử dụng ma túy các loại. Trong đó, số người đang ở ngoài xã hội là 11.293 người.

Đại tá Hoàng đánh giá đây là nguồn cầu ma túy tiềm ẩn nguy cơ rất cao phạm tội về ma túy và các loại tội phạm khác.

Đại tá Mai Hoàng, phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết thời gian qua số vụ, số đối tượng phạm tội về ma túy bị phát hiện, bắt giữ trên địa bàn TP đều tăng - Ảnh: MINH HÒA

Đại tá Mai Hoàng, phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết thời gian qua số vụ, số đối tượng phạm tội về ma túy bị phát hiện, bắt giữ trên địa bàn TP đều tăng - Ảnh: MINH HÒA

Theo đại diện Công an TP, vấn đề đang phức tạp là sự gia tăng hoạt động của các đường dây vận chuyển ma túy, gồm cả heroin và ma túy tổng hợp từ khu vực "tam giác vàng" về các tỉnh giáp biên giới Lào, Campuchia, sau đó vận chuyển theo đường bộ về TP.HCM tiêu thụ.

Bên cạnh đó, lượng lớn ma túy tổng hợp từ châu Âu do các đối tượng gốc Việt định cư tại nước ngoài lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, đơn vị bưu chính, chuyển phát nhanh… để vận chuyển về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Trong nước, xuất hiện các dòng dịch chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc về TP.HCM và ngược lại bằng đường hàng không, đường bộ, đường sắt… Đáng lưu ý, xuất hiện các băng nhóm tội phạm gia công, bào chế và sản xuất ma túy tổng hợp theo công thức và quy trình hướng dẫn trên mạng xã hội.

Bên cạnh phương thức giao dịch truyền thống, các đối tượng đã kết hợp phương thức thủ đoạn mới, lợi dụng khoa học công nghệ, lập các hội nhóm kín trên không gian mạng để trao đổi và mua bán trái phép chất ma túy.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải nhận định tội phạm liên quan đến ma túy ngày càng nhiều, phức tạp và manh động. Khối lượng ma túy cũng ngày càng tăng.

Ông Hải cũng cho rằng các quy định pháp luật dường như không theo kịp sự phát triển của tội phạm về ma túy. Do đó, ông Hải chỉ đạo các đơn vị liên quan cùng vào cuộc quyết liệt hơn nữa, phối hợp tốt hơn để công tác phòng, chống ma túy phát huy hiệu quả hơn.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích trong phòng, chống tội phạm về ma túy - Ảnh: MINH HÒA

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích trong phòng, chống tội phạm về ma túy - Ảnh: MINH HÒA

143 người sau cai nghiện ma túy có việc làm

Cũng tại hội nghị, báo cáo tình hình phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn TP.HCM, Trung tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an TP, cho biết phong trào dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng.

Cụ thể, các đơn vị đã giới thiệu việc làm cho 143 người; giới thiệu học nghề 95 người; hỗ trợ vay vốn cho 48 người với số tiền gần 1,2 tỉ đồng. Bên cạnh đó, đã tặng 382 phần quà cho người tái hòa nhập cộng đồng; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 1,3 tỉ đồng cho người nghiện ma túy có hoàn cảnh khó khăn…

TP.HCM tăng cường ngăn chặn vận chuyển ma túy đường hàng khôngTP.HCM tăng cường ngăn chặn vận chuyển ma túy đường hàng không

UBND TP.HCM vừa có kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn vận chuyển trái phép ma túy, hàng cấm... qua đường hàng không.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên