20/08/2021 05:29 GMT+7

TP.HCM cho học sinh học online đến hết học kỳ 1: Sách đâu, tập đâu, máy đâu?

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - TP.HCM ngày 19-8 thông báo cho học sinh THCS và THPT bắt đầu năm học mới từ ngày 1-9, riêng cấp tiểu học từ ngày 8-9, học online đến hết học kỳ 1. Nhiều phụ huynh lo lắng vì không có sách, máy... cho con học.

TP.HCM cho học sinh học online đến hết học kỳ 1: Sách đâu, tập đâu, máy đâu? - Ảnh 1.

Trẻ học online tại nhà - Ảnh: VĨNH HÀ

"Tôi chưa biết các con học như thế nào vì chưa mua được sách cho 2 con, đứa lớp 8 và đứa lớp 3"; "Không mua được sách mà học gì. Các chợ online đều hết hàng"... nhiều bạn đọc phản ảnh đến Tuổi Trẻ Online.

Trên các hội/nhóm phụ huynh, nhiều cha mẹ cũng cho biết chưa mua được sách cho con vì nhiều nơi báo không còn sách. Thành phố giãn cách theo chỉ thị 16 chống dịch nên cũng chưa ai kịp mua tập, viết... cho con.

Ngoài ra, nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên vì nhà không có máy tính. "Tôi chạy xe công nghệ, vợ bán đồ ăn sáng, từ hôm áp dụng chỉ thị 16 đến nay 2 vợ chồng thất nghiệp không làm ra được đồng nào, giờ 2 đứa con học online lấy tiền đâu mà mua máy cho con? Trong khi tiền ăn còn đang gồng mình lo chưa xong từng ngày", phụ huynh Nguyễn Tấn Thành lo lắng.

"Lớp thì hơn 50 bé, trường tổ chức học qua Zoom lại dùng phần mềm miễn phí mỗi lần vô tối đa 40 bạn, 30 phút out 1 lần, lại còn tiểu học thì học làm sao? Rồi công nhân nghèo không điện thoại thông minh, không iPad, không laptop thì con họ học bằng cái gì?", phụ huynh Hương băn khoăn.

Nhiều phụ huynh khác thì lo lắng đường truyền Internet và hạ tầng cho việc dạy và học trực tuyến chưa ổn định. Phụ huynh Đăng Khoa viết: "Trong năm qua, mỗi lần dịch bệnh, học sinh ở nhà học online và thú thật việc dạy và học online chưa thực sự hiệu quả vì hạ tầng Internet còn quá tệ. Mỗi giáo viên ứng dụng một kiểu, phụ huynh mò mẫm hướng dẫn con mệt mỏi".

"Nhà tôi từ ngày dịch bệnh tới nay, mạng Internet ở nhà chập chờn mà tôi phải chịu đựng xài tạm, không dám gọi kỹ thuật tới sửa vì sợ lây dịch. Biết bao khó khăn bất cập, đề nghị sở xem xét lại thời gian nhập học phù hợp hơn. Xin đừng đẩy khó về phụ huynh trong thời dịch bệnh này", phụ huynh này thêm.

Bạn đọc Hương Thảo thì lo học sinh còn quá nhỏ để học online: "Tiểu học học online, vậy phụ huynh phải ở nhà giữ con để canh giờ vô học, chứ con nít biết gì đâu mà ID với password? Rồi nhà khó khăn biết đào đâu ra máy tính bảng, laptop, smartphone? Cả nhà trông con để cho con đi học, coi bộ chưa học được cái chữ đã bị cái nghèo đói ập tới rồi".

Một vấn đề khiến phụ huynh đau đầu không kém là... không có học sinh để học, vì nhiều em đã về quê tránh dịch và do nhiều tỉnh thành đang áp dụng chỉ thị 16 nên hiện tại các em không thể trở lại TP.

"Nếu học sinh phải học online theo khung thời gian ban hành thì UBND TP.HCM phải tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh quay trở lại TP.HCM để chuẩn bị năm học. Do các em về quê tránh dịch thì chỉ ở với ông bà nên học online ai sẽ hướng dẫn, chưa tính tới việc ở quê không có máy tính hay Internet thì làm sao học", bạn đọc Hùng đề nghị.

Cạnh đó, một số phụ huynh cho biết do ảnh hưởng dịch, đến thời điểm này họ vẫn chưa đăng ký được trường cho con học lớp 1 và mong sở xem xét lùi thời điểm đi học cho học sinh lớp 1. "Nghỉ hè làm gì cho nhiều, chi bằng lớp 1 nên lùi lại 1 tháng cho ổn định tình hình rồi đi học lại, rút ngắn thời gian nghỉ hè 1 tháng cũng được", bạn đọc Linh An ý kiến.

Một số phụ huynh khác đề nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu, cho sử dụng sách điện tử cho năm học 2021-2022. "Như vậy, chúng tôi khỏi ra ngoài đi tìm mua sách, tránh được lây nhiễm, dịch bệnh mau hết. Và trên hết là sách điện tử sẽ rất rẻ, tiết kiệm rất nhiều, dễ thay đổi nội dung khi cần cập nhật kiến thức", bạn đọc Hùng nêu.

Đối với thầy cô giáo, phụ huynh mong thầy cô vận dụng mọi kỹ năng tin học "để xây dựng bài dạy phong phú, tạo hứng thú cho học sinh, soạn tài liệu chu đáo thay thế sách giáo khoa".

"Về phía cha mẹ học sinh, dù khó khăn thế nào cũng cố gắng khắc phục để thế hệ con mình phải tiến lên phía trước, làm chủ công nghệ", bạn đọc Phục Đức đề nghị.

Thăm dò ý kiến

TP.HCM cho học sinh học online đến hết học kỳ 1, tuy nhiên nhiều gia đình không có thiết bị cho con học. Để hỗ trợ học sinh, nên:

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Học sinh TP.HCM bắt đầu năm học mới từ 1-9, riêng tiểu học từ 8-9 Học sinh TP.HCM bắt đầu năm học mới từ 1-9, riêng tiểu học từ 8-9

TTO - UBND TP.HCM vừa chính thức ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên