24/02/2022 19:55 GMT+7

TP.HCM: 6.000 trẻ mắc COVID-19 trong 7 ngày là ca nghi ngờ, Bộ Y tế không công bố

XUÂN MAI - KIM ÚT
XUÂN MAI - KIM ÚT

TTO - Liên quan đến con số 6.000 trẻ nhiễm COVID-19 trong 7 ngày, trong khi báo cáo của Bộ Y tế thì TP chỉ dưới 1.000 ca/ngày, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP cho biết kết quả trẻ nhiễm là qua test nhanh nên không được Bộ Y tế công bố.

TP.HCM: 6.000 trẻ mắc COVID-19 trong 7 ngày là ca nghi ngờ, Bộ Y tế không công bố - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM, được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay khử khuẩn trước khi vào lớp học - Ảnh: NHẬT THỊNH

Tại buổi họp báo chiều 14-2, phóng viên Tuổi Trẻ Online đặt câu hỏi: "Chỉ trong 7 ngày đã có hơn 6.000 trẻ nhiễm COVID-19 tại 201 trường học trên địa bàn TP. Như vậy bình quân có khoảng 1.000 trẻ nhiễm/ngày.

Trong khi đó, theo báo cáo Bộ Y tế, trong tuần gần nhất, TP ghi nhận dưới 1.000 ca/ngày, riêng trong 2 ngày gần nhất là 1.300 - 1.400 ca. Như vậy con số 7 ngày có 6.000 trẻ nhiễm ở trường học đúng không?".

Trả lời câu hỏi trên, ông Nguyễn Hồng Tâm - phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) - cho rằng thắc mắc này hợp lý. Ông cho biết 7.000 trẻ nhiễm COVID-19 tại các trường học được giám đốc Sở Y tế thông báo trong cuộc họp vừa qua là hầu hết được phát hiện qua xét nghiệm nhanh.

Căn cứ theo công văn 11042 về định nghĩa mới về ca bệnh của Bộ Y tế, người có kết quả test nhanh dương tính thì chưa được đưa vào là ca nhiễm COVID-19 mà chỉ là ca nghi ngờ.

Hiện Bộ Y tế chỉ công bố những ca nhiễm có kết quả khẳng định (PCR); hoặc test nhanh dương tính nhưng là F1 của F0 nào đó; hoặc test nhanh dương và có 2 trong các triệu chứng đặc thù của COVID-19; hoặc test nhanh dương và có yếu tố dịch tễ; hoặc 2 test nhanh dương.

"Đa số ca phát hiện trong trường học đều là ca nghi ngờ theo định nghĩa Bộ Y tế nên không được công bố trong bản tin của bộ. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và đào tạo và Sở Y tế phối hợp, xử lý các ca nghi ngờ này giống như ca F0 bình thường để hạn chế dịch lây lan, khống chế dịch ngay tại nhà trường", ông Tâm nêu rõ.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, hiện các bệnh viện đang điều trị 2.171 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 144 trẻ em dưới 16 tuổi, 44 bệnh nhân nặng đang thở máy, 10 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 23-2 có 567 bệnh nhân nhập viện, 153 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay là 318.793 bệnh nhân. Trong ngày không ghi nhận trường hợp nào tử vong, tổng số tử vong cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay là 20.422 người.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: 'Ca nhiễm Omicron ở TP.HCM đang tăng, chiếm ưu thế'

TTO - Qua tầm soát ngẫu nhiên, trong 1 tuần, TP.HCM phát hiện 70/92 mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính với biến chủng Omicron, chiếm hơn 76%, biến chủng Delta chỉ còn chưa đến 30%.

XUÂN MAI - KIM ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên