Tổng thư ký Liên hợp quốc: 'Hãy chấm dứt đau khổ ở Gaza'

Ngày 7-10, Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi ngừng ngay lập tức chiến sự Gaza và khu vực, đồng thời trả tự do cho toàn bộ con tin đang bị giam giữ trong Dải Gaza.

Gaza - Ảnh 1.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres - Ảnh: PACIFIC PRESS

Theo Hãng tin AFP, ngày 7-10, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các con tin đang bị giam giữ tại Gaza, đồng thời kêu gọi chấm dứt giao tranh tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiến tranh tàn phá, cũng như tại Israel và khu vực lân cận.

Tuyên bố này được đưa ra nhân dịp hai năm sau vụ tấn công ngày 7-10-2023 của Hamas vào Israel - sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến hiện nay.

Ông Guterres cảnh báo tình hình hiện tại là một “thảm họa nhân đạo vượt ngoài sức tưởng tượng” và hối thúc các bên “chấm dứt đau khổ cho dân thường”.

“Tôi đã nhiều lần nói điều này, và hôm nay tôi nhấn mạnh với sự khẩn thiết hơn bao giờ hết: Hãy trả tự do cho con tin, vô điều kiện và ngay lập tức.

Hãy chấm dứt đau khổ cho tất cả mọi người… Hãy ngừng các hành động thù địch tại Gaza, Israel và toàn khu vực ngay bây giờ.

Đừng để dân thường tiếp tục trả giá bằng sinh mạng và tương lai của họ. Sau hai năm đầy tổn thương, chúng ta phải lựa chọn hy vọng ngay lúc này”, ông tuyên bố.

Giữa làn sóng toàn cầu kêu gọi chấm dứt xung đột, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã công bố kế hoạch 20 điểm kêu gọi ngừng bắn, trả tự do cho con tin, giải giáp Hamas và rút dần lực lượng quân đội Israel khỏi Gaza.

Ông Guterres hoan nghênh đề xuất này, gọi đó là “một cơ hội cần được nắm bắt để chấm dứt cuộc chiến bi thảm”.

“Một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và tiến trình chính trị đáng tin cậy là điều thiết yếu để ngăn chặn đổ máu và mở đường cho hòa bình. Luật pháp quốc tế phải được tôn trọng”, ông nhấn mạnh.

Theo thống kê của AFP dựa trên số liệu chính thức của Israel, vụ tấn công của Hamas năm 2023 khiến 1.219 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Các tay súng cũng bắt cóc 251 người đưa về Gaza làm con tin, trong đó 47 người vẫn bị giam giữ, gồm 25 người được cho là đã chết.

Đáp lại, Israel đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn trên bộ, trên không và trên biển, khiến ít nhất 67.160 người thiệt mạng tại Gaza, theo Bộ Y tế vùng lãnh thổ do Hamas kiểm soát - con số được Liên hợp quốc đánh giá là đáng tin cậy.

Tổng thư ký LHQ: 'Hãy chấm dứt đau khổ ở Gaza' - Ảnh 3.Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Israel 'mất hình ảnh' vì cuộc chiến Gaza

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chỉ ra chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza đã dẫn tới việc nhiều quốc gia công nhận Nhà nước Palestine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất