01/11/2021 23:25 GMT+7

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng của COP26

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tối 1-11 giờ Việt Nam, tại phiên khai mạc COP26 ở thành phố Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị lần này trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng của COP26 - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tại COP26 ở Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh ngày 1-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra từ ngày 31-10 đến 12-11 tại thành phố Glasgow, Scotland.

"Nếu không có các cam kết như mong đợi vào cuối COP này, các quốc gia phải xem xét lại chính sách và kế hoạch khí hậu của nước họ không phải mỗi 5 năm một lần mà là mỗi năm", ông Guterres nói.

Phát biểu ngày 1-11 tại Glasgow, Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết tăng tài chính khí hậu của nước này thêm 1 tỉ bảng (hơn 1,3 tỉ USD) vào năm 2025, lên đến 12,6 tỉ bảng, nếu nền kinh tế nước này phát triển như dự kiến.

Theo Reuters, Anh cũng công bố 3 cam kết chính trong chiến lược "net zero" để đến năm 2050 Anh trở thành nền kinh tế không khí thải.

Trong đó có loại bỏ dần việc bán ô tô và xe tải chạy bằng xăng và dầu diesel trước năm 2030, ngừng đốt than để phát điện từ tháng 10-2024, và đảm bảo hệ thống sưởi trong các tòa nhà ở Anh thải ra lượng carbon thấp từ năm 2035.

Trong khi đó, tại phiên khai mạc COP26 ngày 1-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết đến năm 2030, Mỹ sẽ hoàn thành mục tiêu giảm hơn nửa lượng phát thải so với năm 2005. 

Ông Biden cho biết chính quyền của ông đang làm việc để chứng tỏ cam kết khí hậu của Mỹ sẽ thể hiện qua "hành động, không phải chỉ là lời nói". Tổng thống Mỹ cũng cho rằng thế giới cần giúp đỡ các nước đang phát triển trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, Bộ trưởng Môi trường Brazil Joaquim Pereira Leite nói Brazil cam kết cắt giảm 50% lượng phát thải nhà kính vào năm 2030, nâng cao đáng kể so với cam kết trước đó về việc giảm 43% lượng phát thải vào năm 2030.

Mặt khác, theo Tân Hoa xã, ngày 1-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tất cả các bên hành động mạnh mẽ hơn để chung tay giải quyết thách thức về biến đổi khí hậu.

Ông Tập không tham dự COP26, và chỉ gửi video ghi lại phát biểu của ông đến hội nghị tại Glasgow. Chủ tịch Trung Quốc nói các nước phát triển không những phải làm nhiều hơn, mà còn phải hỗ trợ các nước đang phát triển làm tốt hơn về biến đổi khí hậu.

Trong cam kết gửi trước đó đến COP26, Trung Quốc cam kết lượng phát thải CO2 sẽ đạt mức cao nhất trước năm 2030, sau đó giảm dần và đạt mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2060.

Theo Reuters, COP26 chính thức khai mạc ngày 1-11 với sự tham dự của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và hơn 120 nhà lãnh đạo các nước.

Thủ tướng Anh: Thủ tướng Anh: 'COP26 thất bại thì nền văn minh sẽ sụp đổ như đế chế La Mã'

TTO - Thủ tướng Anh Boris Johnson đánh giá Hội nghị biến đổi khí hậu 2021 (COP26) chỉ có 6/10 cơ may thành công, và nếu thất bại sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc cho toàn nhân loại.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên