30/10/2022 23:11 GMT+7

Tổng thư ký LHQ dời lịch công tác, NATO kêu gọi Nga nối lại thỏa thuận ngũ cốc

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 30-10, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương kêu gọi Nga khẩn trương nối lại thỏa thuận cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres dời lịch công tác để tập trung vào vấn đề này.

Tổng thư ký LHQ dời lịch công tác, NATO kêu gọi Nga nối lại thỏa thuận ngũ cốc - Ảnh 1.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, người phát ngôn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Oana Lungescu kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin "ngừng vũ khí hóa lương thực và chấm dứt cuộc chiến" tại Ukraine.

"Chúng tôi kêu gọi Nga xem xét lại quyết định của mình và gia hạn thỏa thuận khẩn cấp, tạo điều kiện cho thực phẩm đến tay những người cần nhất", bà Lungescu nói.

Ngày 29-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này quyết định ngừng thực hiện thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine.

Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol, thành phố lớn nhất trên bán đảo Crimea ngày 29-10. Nga cho biết họ đã đẩy lùi cuộc tấn công, nhưng các tàu bị nhắm đến là những tàu bảo vệ hành lang vận chuyển ngũ cốc từ các cảng trên Biển Đen của Ukraine.

Nữ phát ngôn viên của NATO cho biết tất cả các đồng minh trong khối đều hoan nghênh thỏa thuận trên. "Hàng hóa xuất khẩu từ đó đã giúp giảm giá lương thực trên toàn thế giới", bà Lungescu nói thêm.

Trước diễn biến mới, người phát ngôn Stephane Dujarric của Liên Hiệp Quốc cho biết Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres "quan ngại sâu sắc" về thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen của Ukraine.

Ông Guterres hoãn chuyến đi đến Algiers để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập một ngày để tập trung vào vấn đề trên.

Ông Dujarric thông báo Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đang tiếp tục tham gia các cuộc đối thoại căng thẳng nhằm ngăn Nga rút khỏi thỏa thuận.

Ngoài ra, ông Guterres cũng hướng tới việc đổi mới và thi hành đầy đủ sáng kiến ​​nhằm tạo thuận lợi cho xuất khẩu thực phẩm và phân bón từ Ukraine, đồng thời tháo gỡ những trở ngại còn lại đối với xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga.

Cũng trong ngày 30-10, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết Warsaw và các đối tác Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng hỗ trợ Ukraine trong việc vận chuyển các mặt hàng thiết yếu, sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc.

Bộ Quốc phòng Nga: UAV tấn công Hạm đội Biển Đen xuất phát gần Odesa, Ukraine Bộ Quốc phòng Nga: UAV tấn công Hạm đội Biển Đen xuất phát gần Odesa, Ukraine

TTO - Ngày 30-10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các máy bay không người lái (UAV) được sử dụng để tấn công các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga được trang bị hệ thống định vị do Canada sản xuất.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên